Hàng ngàn hộ cận nghèo Tây Nguyên được tặng thẻ BHYT

Hàng ngàn hộ cận nghèo Tây Nguyên được tặng thẻ BHYT

(SGGP).- Nằm trong Chương trình chăm lo sức khỏe cho đồng bào các tỉnh Tây Nguyên, ngày 26-1, Bộ Y tế kết hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao hơn 10.000 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hàng ngàn hộ cận nghèo. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk được trao 3.521 thẻ; Kon Tum 3.521 thẻ  và Đắk Nông 3.542 thẻ. Tổng giá trị số thẻ BHYT được trao tặng gần 2 tỷ đồng, trích từ kinh phí ủng hộ “Chung tay vì sức khỏe phụ nữ Việt Nam” qua vận động các nhà tài trợ, các tổ chức xã hội…

Bộ trưởng Bộ Y tế trao thẻ BHYT cho đại diện lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên.

Tại lễ trao tặng thẻ BHYT, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, đóng góp này nhằm chung tay chăm sóc sức khỏe cho các gia đình thuộc hộ cận nghèo, thoát được cảnh đói nghèo do ốm đau và bệnh tật. Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, đến hết năm 2014, cả nước ước có 64,12 triệu người tham gia BHYT, tăng 2,36 triệu người, tương đương 3,82% so với năm 2013; tỷ lệ bao phủ khoảng 70,8% dân số. Trong đó, người nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại các vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi, người có công cách mạng… đã được cấp thẻ BHYT miễn phí từ nguồn ngân sách nhà nước.

TẤN HIỀN

Tin cùng chuyên mục