Vụ mẹ con sản phụ tử vong tại Nghệ An: Do chuyên môn yếu kém

(SGGP).- Ngày 17-3, Sở Y tế Nghệ An đã có thông báo kết luận của Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu về kiểm thảo tử vong và xử lý kỷ luật trong vụ mẹ con sản phụ Võ Thị Vân tử vong ngày 8-3.

Hội đồng chuyên môn kết luận, bác sĩ và nữ hộ sinh trong khi trực chưa tuân thủ đầy đủ các quy trình và quy chế chuyên môn; trình độ chuyên môn yếu kém, không phát hiện kịp thời các triệu chứng đẻ khó dẫn tới đánh giá và tiên lượng chưa chính xác để khi vỡ tử cung rồi mới phát hiện.

Hội đồng kỷ luật cũng đã cách chức Phó trưởng Khoa Sản đối với bác sĩ Cao Thị Hường, chuyển công tác không tham gia trực tiếp khám và điều trị sản, phụ khoa cho người bệnh trong thời hạn 12 tháng; cảnh cáo và chuyển xuống làm hộ lý 12 tháng đối với nữ hộ sinh Nguyễn Thị Giang; khiển trách và chuyển xuống làm hộ lý 6 tháng đối với nữ hộ sinh Hồ Thị Tình.

DUY CƯỜNG

- Tạm đình chỉ công tác kíp trực trong vụ mẹ con sản phụ tử vong

Tin cùng chuyên mục