Cứu sống em bé khi sản phụ đột tử

(SGGP).- Sáng 29-3, thi thể chị Huỳnh Thị Mỹ Dung (37 tuổi, trú phường Đức Thắng, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã được người thân đưa về nhà để làm thủ tục mai táng mà không đồng ý cho mổ tử thi xác định nguyên nhân cái chết của chị.

Trước đó, vào chiều 28-3, chị Dung được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận vì có dấu hiệu trở dạ sắp sinh. Đến khoảng 1 giờ sáng 29-3, bác sĩ trực thông báo cho gia đình chị Dung đang gặp nguy hiểm phải mổ ngay để cứu em bé. Khi anh Trịnh Phong Duy (chồng chị Dung) đến bệnh viện thì được thông báo sản phụ đã bị đột tử trước khi kíp trực mổ cứu một bé trai nặng 4,1kg. Hiện sức khỏe cháu bé bình thường.

NGUYÊN VŨ

Tin cùng chuyên mục