“Hành trình Đỏ” 2015 đi qua 22 tỉnh, thành phố

MINH KHANG

(SGGP).- Ngày mai, 5-7, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh, thành phố tổ chức hành trình vận động và hiến máu xuyên Việt mang tên “Hành trình Đỏ” năm 2015, với chủ đề “Kết nối dòng máu Việt”. “Hành trình Đỏ” năm nay sẽ khởi hành tại TPHCM và đi qua 22 tỉnh, thành phố, trong đó có 13 tỉnh, thành phố phía Nam và 9 tỉnh, thành phố phía Bắc, với mục tiêu vận động hiến máu thu gom được ít nhất 17 ngàn đơn vị máu.

“Hành trình Đỏ” năm 2015 là một trong những hoạt động quan trọng nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu phục vụ điều trị cho người bệnh trong dịp hè. Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương Nguyễn Anh Trí cho biết, trong thời gian qua, lượng máu dự trữ trong ngân hàng máu của viện có những thời điểm chỉ còn khoảng 5.000 đơn vị máu, chỉ đủ dùng trong một vài ngày (mỗi ngày, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương có nhiệm vụ cấp phát từ 1.200 - 1.500 đơn vị máu cho hơn 120 bệnh viện ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc). Sở dĩ tình trạng khan hiếm máu thường xảy ra vào dịp hè do đây là thời điểm mà phần lớn học sinh, sinh viên - là lực lượng hiến máu chính - đang trong giai đoạn thi cử và nghỉ hè, dẫn tới tình trạng thiếu nguồn người hiến máu. Hơn nữa, trong thời gian qua, thời tiết ở Bắc bộ nắng nóng kéo dài cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động hiến máu, khi nhiều người dân ngại ra khỏi nhà để đến các điểm hiến máu hay khu vực tiếp nhận máu lưu động. Được biết, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng đang đẩy mạnh các hoạt động vận cộng đồng tham gia hiến máu, tổ chức thêm nhiều điểm hiến máu lưu động tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác.

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục