Cứu sống sản phụ mang thai trong ổ bụng

Chiều 14-1, tại Bệnh viện Trung ương Huế, sản phụ N.T.L (30 tuổi, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Gây mê Hồi sức A với công thức máu và thông số kỹ thuật về trạng thái bình thường sau khi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy thai nhi ngoài dạ con hiếm thấy ra ngoài. Cháu bé sơ sinh chăm ở Khoa Nhi sơ sinh trong tình trạng ổn định, tiến triển sức khỏe tốt.
Cứu sống sản phụ mang thai trong ổ bụng

(SGGPO).- Chiều 14-1, tại Bệnh viện Trung ương Huế, sản phụ N.T.L (30 tuổi, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Gây mê Hồi sức A với công thức máu và thông số kỹ thuật về trạng thái bình thường sau khi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy thai nhi ngoài dạ con hiếm thấy ra ngoài. Cháu bé sơ sinh chăm ở Khoa Nhi sơ sinh trong tình trạng ổn định, tiến triển sức khỏe tốt.

Sản phụ N.T.L sau ca phẫu thuật.

Thông tin ban đầu, sản phụ L. nhập viện tuyến dưới trong tình trạng đau ở bụng, chẩn đoán dọa sinh non. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trường đại học Y – Dược Huế để siêu âm và tiếp tục được hội chẩn lại bằng siêu âm trong dịp Hội nghị Siêu âm toàn quốc lần thứ nhất diễn ra tại Bệnh viện Trung ương Huế. Kết quả, phát hiện bệnh nhân mang thai trong ổ bụng (ngoài dạ con) 38 tuần, ngôi ngang, cạn ối.

Cháu bé con sản phụ N.T.L đang được chăm sóc tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế quyết định phẫu thuật lấy thai nhi là bé gái nặng 3kg, đồng thời cắt tử cung bán phần thấp của mẹ. Trong quá trình mổ, đã truyền cho sản phụ 2,5 lít máu đồng nhóm. Khi mổ ra, thai nằm trong buồng ối nhưng ối cạn, màng ối dày bao phủ xung quanh.

Đây là trường hợp đầu tiên mang thai trong ổ bụng được cứu sống tại Việt Nam.

VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục