Ngành y tế TP Hồ Chí Minh: Phải trở thành dịch vụ nổi bật về sự tận tụy phục vụ người dân

Chiều 24-2, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tổ chức buổi gặp gỡ những thầy thuốc tiêu biểu của TP nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 _ 27-2-2017) nhằm động viên, khích lệ và ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, dược sĩ ngành y tế TP trong nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Ngành y tế TP Hồ Chí Minh: Phải trở thành dịch vụ nổi bật về sự tận tụy phục vụ người dân
  • Vinh danh 4 thầy thuốc được phong tặng Thầy thuốc nhân dân
  • Tuyên dương 27 thầy thuốc trẻ tiêu biểu

(SGGP).- Chiều 24-2, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tổ chức buổi gặp gỡ những thầy thuốc tiêu biểu của TP nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 _ 27-2-2017) nhằm động viên, khích lệ và ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, dược sĩ ngành y tế TP trong nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tham dự có các đồng chí: Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP cùng nhiều đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và hơn 300 thầy thuốc tiêu biểu là những Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú và các cán bộ đang công tác trong ngành y trên địa bàn TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tặng hoa chúc mừng 4 thầy thuốc được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại buổi gặp mặt, GS-TS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế, nêu những thành tựu nổi bật trong năm qua của ngành y tế TP: Tập trung phát triển hạ tầng, kỹ thuật khám chữa bệnh chuyên sâu ngang tầm với các nước trong khu vực (phẫu thuật bằng robot, xây dựng cơ sở mới bệnh viện (BV) Nhi đồng TP, ghép tạng…); tăng cường quản lý chất lượng BV, lấy người bệnh là trung tâm, hướng đến sự hài lòng của người bệnh; hợp tác công - tư góp phần giảm tải BV, bao phủ trạm cấp cứu vệ tinh 115 khắp TP (23 trạm), triển khai chất lượng phòng khám đa khoa vệ tinh, phòng khám gia đình; ứng dụng CNTT vào công tác dự phòng và quản lý dịch…

Theo BS Nguyễn Tấn Bỉnh, định hướng trong năm nay, ngành y tế TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh quản lý chất lượng BV, triển khai tiêu chí đánh giá chất lượng BV, giải quyết cơ bản quá tải BV, phát triển mạng lưới BV vệ tinh, phòng khám BS gia đình; nâng cao hoạt động BV quận, huyện; đẩy mạnh ứng dụng CNTT hướng đến xây dựng TP thông minh…

Để phát triển ngành y tế TP ngày càng hoàn thiện hơn, nhiều sáng kiến mới, công trình mới của các bác sĩ tâm huyết được triển khai và đưa ra tại buổi gặp mặt. Đặc biệt, GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc BV Từ Dũ, góp ý rằng: “Muốn ngành y tế TP phát triển hơn nữa chúng ta cần tập trung đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chúng ta phải đào tạo đội ngũ y bác sĩ giỏi thì ngành y tế sẽ đi lên và người dân không cần đi nước ngoài chữa bệnh nữa, bởi chúng ta có đội ngũ y bác sĩ rất giỏi, có tiềm lực về y tế và nếu có quyết tâm sẽ đạt được những thành tựu cao về y học”. GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng đề nghị TPHCM nên có giải thưởng cao, có giá trị lớn và danh giá về y học để vinh danh những lương y.

Ghi nhận với những kết quả nổi bật của ngành y tế TP trong năm 2016 và tin tưởng các nhiệm vụ trọng tâm đề ra cho năm 2017, đồng chí Đinh La Thăng mong muốn, ngành y tế TP cần tập trung hơn nữa trong việc giải quyết các vấn đề về kiểm soát dịch bệnh, nhất là những bệnh lạ, bệnh mới đang đặt ra nhiều thách thức… Đồng chí Đinh La Thăng tin tưởng ngành y tế thành phố và mỗi thầy thuốc chung tay đưa ra những giải pháp và hành động cụ thể để khắc phục. “Chúng ta phải làm cho y tế TPHCM trở thành một dịch vụ nổi bật về sự tận tụy, về tinh thần phục vụ người dân, về đạo đức công vụ và đạo đức cao quý của người thầy thuốc”, đồng chí Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Dịp này, đồng chí Đinh La Thăng chúc mừng 4 thầy thuốc PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế; PGS-TS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc BV Nhân dân Gia định và BS Lê Hoàng Minh, nguyên Giám đốc BV Ung bướu được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân.

* Chiều 24-2, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy cùng đại diện Sở Y tế TPHCM đã đến thăm GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối, Nhà giáo nhân dân, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2.

* Tối 24-2, Ban Thường vụ Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM tổ chức lễ tuyên dương và trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần V năm 2017 cho 27 thầy thuốc trẻ tiêu biểu. Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, tham dự và chúc mừng các thầy thuốc trẻ đang ngày đêm tận tụy, lặng lẽ làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đây là những điển hình không chỉ giỏi chuyên môn, giàu y đức, được đơn vị đánh giá cao mà còn có nhiều sáng kiến, giải pháp cải tiến, những nghiên cứu khoa học ứng dụng vào công việc chuyên môn điều trị, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện.

Sau lễ tuyên dương, các gương điển hình thầy thuốc trẻ sẽ tham gia hành trình “Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng người dân vùng biên giới” với các hoạt động tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Phước.

Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, các hoạt động liên hoan tuổi trẻ ngành y làm theo lời Bác cũng diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như: tri ân người thầy thuốc, thắp sáng ước mơ tuổi trẻ ngành y, tọa đàm tuổi trẻ ngành y rèn luyện y đức, y nghiệp, tham gia xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

 Chiều 24-2, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Sở Y tế TPHCM. Với đặc thù của một thành phố lớn, ngành y tế TPHCM không chỉ thực hiện khám chữa bệnh cho người dân thành phố mà còn khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho rất nhiều bệnh nhân trong vùng, đóng góp quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân thành phố và khu vực phía Nam. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn trong thời gian tới đội ngũ y bác sĩ, cán bộ ngành y tế thành phố tiếp tục chủ động sáng tạo, nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân.


NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục