* Châu Á có trường hợp tử vong đầu tiên do cúm A/H1N1
* Việt Nam phối hợp với CDC (Mỹ) nghiên cứu về virus H1N1
(SGGP).- Ngày 22-6, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường cho biết, trong ngày cả nước đã ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Như vậy tính đến ngày 22-6, Việt Nam đã có 52 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Trong đó có 7 trường hợp nhiễm trong nước do tiếp xúc gần với người bị bệnh từ nước ngoài về, 45 trường hợp khác là các ca bệnh đến và về từ các nước: Mỹ, Australia, Anh, Canada và Thái Lan. Các bệnh nhân hiện lưu trú tại 10 tỉnh/thành phố.
Hiện trong số các trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 ở Việt Nam đã có 20 trường hợp đã được xuất viện, không có tử vong. Tất cả các trường hợp còn lại đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện, sức khỏe ổn định.
Liên quan tới nghiên cứu mới đây của một số nhà khoa học Brazil và Nhật Bản cho rằng virus cúm A/H1N1 đã có biến đổi gen, có khả năng sinh sôi một cách dễ dàng trong cơ thể người, PGS-TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết: Hiện nay, WHO vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về sự biến đổi gen của virus cúm A/H1N1 nhưng vẫn cảnh báo về nguy cơ virus cúm A/H1N1 này biến chủng kết hợp với loại virus cúm khác sinh ra chủng virus nguy hiểm hơn.
PGS-TS Nguyễn Trần Hiển cũng cho biết, hiện nay Viện cũng đang phối chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) tổ chức phân tích gen, nghiên cứu các đặc điểm dịch tễ học lâm sàng về sự lưu hành chủng cúm A/H1N1 ở Việt Nam và cơ chế lây truyền.
Ngày 22-6, Philippines đã thông báo có trường hợp tử vong đầu tiên liên quan tới cúm A/H1N1. Đây đồng thời là trường hợp tử vong đầu tiên vì cúm A/H1N1 tại châu Á và là trường hợp tử vong thứ hai của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Bệnh nhân là một phụ nữ 49 tuổi, tử vong ngày 19-6 tại nhà riêng, hai ngày sau khi mắc các triệu chứng của cúm A/H1N1.
Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người nhiễm cúm A/H1N1 đã lên tới gần 52.000 trường hợp ở 100 nước và vùng lãnh thổ, trong đó 231 người đã tử vong. Châu Á-Thái Bình Dương được xem là “điểm nóng” mới của dịch với tốc độ lây nhiễm rất nhanh.
Cùng ngày, Công ty Công nghệ sinh học Hoa Lan (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) tuyên bố đã sản xuất thành công lô vaccine cúm A/H1N1 đầu tiên với 90.000 liều. Dự kiến loại vaccine này sẽ được tung ra thị trường trong tháng 9 tới.
Trước đó, ngày 3-6, Trung Quốc đã tiếp nhận mẫu virus cúm A/H1N1 từ WHO. Mẫu này đã được chuyển cho 11 công ty dược phẩm trong nước nghiên cứu sản xuất vaccine để sẵn sàng đối phó với diễn biến xấu nhất của đại dịch cúm A/H1N1. Theo ước tính, 11 công ty trên có thể sản xuất được 360 triệu liều vaccine/năm.
Q.Khánh - T.Lâm - H.Nhi |