(SGGP). – Chiều 1-7, Bộ Y tế cho biết, trong ngày Việt Nam đã ghi nhận thêm 35 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, tất cả các trường hợp này đều ở khu vực phía Nam. Đây là lần đầu tiên từ đầu vụ dịch tới nay, số ca nhiễm cúm A/H1N1 ở Việt Nam được phát hiện trong vòng một ngày tăng kỷ lục. Như vậy hiện nay, Việt Nam đã ghi nhận 166 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 (miền Nam: 144, miền Trung: 8 và miền Bắc: 14 trường hợp).
Trong các trường hợp mới được phát hiện trên, một số người đã được xác định về Việt Nam bằng đường hàng không trên các chuyến bay: UA 869 và PR ngày 29-6, VN 782 ngày 29-6, VN 850 và VN 782 ngày 28-6. Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến ngày 30-6, đã có 70.893 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 tại 116 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có 311 trường hợp tử vong.
Chỉ trong ngày 1-7 Sở Y tế TPHCM đã xác định thêm 20 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, nâng số người mắc cúm A/H1N1 tại TPHCM đến thời điểm này là 128 người, trong đó 82 bệnh nhân khỏi bệnh và đã xuất viện. Như vậy, đây là ngày thứ 4 liên tiếp TPHCM ghi nhận số người mắc cúm A/H1N1 với số lượng lớn trong một ngày. Theo nhận định, lượng người mắc cúm A/H1N1 sẽ còn tăng thêm nhiều trong vài ngày tới khi số lượng nghi ngờ có thân nhiệt cao được cách ly rất lớn. Chẳng hạn như ngày hôm qua, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TPHCM đã ghi nhận gần 7.200 hành khách từ vùng dịch nhập cảnh VN, đồng thời cách ly theo dõi thêm 48 trường hợp nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1. Trước đó, ngày 30-6, có tới gần 50 trường hợp nghi ngờ được Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế cách ly kiểm dịch.
Cùng ngày, Sở Y tế TPHCM đã có công văn khuyến cáo người dân không tự ý mua thuốc kháng virus điều trị cúm A/H1N1 khi không có đơn của bác sĩ. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Khánh Phong Lan, hiện do một số người dân chưa có đủ thông tin về dịch cúm A/H1N1, nên đã tự ý tìm mua thuốc để dự phòng, điều trị mà không có đơn của bác sĩ chuyên khoa. Để đảm bảo việc sử dụng thuốc kháng virus an toàn và hiệu quả, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc, các bệnh viện thông báo rộng rãi tới người dân biết thuốc kháng virus đã được dự trữ và chuẩn bị sẵn sàng tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Người dân cần đến các cơ sở khám chữa bệnh để được thăm khám, kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc.
N.Khánh - T.Lâm |