SGGP Official Website - Saigon VNN - Mở rộng quyền lợi miễn viện phí trẻ dưới 6 tuổi
Mở rộng quyền lợi miễn viện phí trẻ dưới 6 tuổi
23:50', 16/6/ 2005 (GMT+7)

Sau hơn 2 tuần triển khai thực hiện miễn viện phí trẻ dưới 6 tuổi theo quyết định của Bộ Y tế, tại các bệnh viện từ phường xã, quận huyện đến thành phố, số trẻ được miễn viện phí rất thấp, chỉ khoảng trên 1%, dẫn đến nguồn kinh phí còn nhiều nhưng chưa được dùng đến.

Nguyên nhân chính là do người dân chưa nắm rõ những qui định, thủ tục cần thiết khi đến khám bệnh. Phụ huynh đưa trẻ đi vượt tuyến (lên tuyến thành phố không qua tuyến y tế cơ sở, không qua bệnh viện tỉnh), trái tuyến (tùy địa bàn quận huyện chuyển lên BV Nhi đồng 1 hoặc Nhi đồng 2), không mang theo thẻ hoặc giấy khai sinh-chứng sinh, hộ khẩu.

Trẻ dưới 6 tuổi được chẩn đoán kỹ thuật cao miễn phí tại BV Nhi đồng 1.

Ngày 16-6, theo chỉ đạo của Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh đã lập kế hoạch mở rộng thêm nhiều quyền lợi để miễn viện phí cho trẻ dưới 6 tuổi, không cứng nhắc theo qui định của Bộ Y tế.

Cụ thể, trước đây BV Nhi đồng 1 TPHCM chỉ tiếp nhận và miễn cho bệnh nhi dưới 6 tuổi thuộc các địa bàn: Củ Chi, Hóc Môn, quận 12, Tân Bình, Tân Phú, Bình Chánh, Bình Tân, quận 10, quận 8, quận 11, quận 5, và quận 6. Các quận-huyện còn lại thuộc BV Nhi đồng 2. Tuy nhiên, hiện nay BV Nhi đồng 1 tiếp nhận và miễn viện phí luôn cho bệnh nhân cư ngụ trên địa bàn thành phố đi trái tuyến.

Tại các trạm y tế phường xã, sau khi bác sĩ xác định bệnh nặng, trạm y tế có thể chuyển thẳng lên BV Nhi đồng 1 hoặc Nhi đồng 2, không cần thông qua trung tâm y tế. Theo bác sĩ Tăng Chí Thượng-Giám đốc BV Nhi đồng 1, tất cả trẻ dưới 6 tuổi cư ngụ trên địa bàn thành phố nằm điều trị nội trú sẽ không bị hạn chế thuốc, được hưởng hết những chỉ định chẩn đoán kỹ thuật cao mà bệnh viện có. Bệnh nhân điều trị ngoại trú, đúng thủ tục cũng được phát thuốc điều trị miễn phí.

Cùng ngày, bác sĩ Lê Hoàng Minh-Phó Giám đốc BV Ung bướu cho biết, lãnh đạo của bệnh viện đã họp và thống nhất miễn phí toàn bộ chi phí khám, xét nghiệm, tiền phòng và đặc biệt là thuốc đặc trị ung thư (khoảng 100 triệu đồng/đợt điều trị) cho tất cả trẻ dưới 6 tuổi của thành phố điều trị nội trú tại bệnh viện. Đối với trẻ dưới 6 tuổi cư ngụ ở tỉnh, cũng được miễn phí khám bệnh, khám chẩn đoán cận lâm sàng, thuốc điều trị cơ bản. Những trường hợp trẻ khó khăn sẽ được quỹ sổ vàng hỗ trợ kinh phí thuốc đặc trị ung thư.

Tại 24 trung tâm y tế quận huyện và trên 310 trạm y tế phường xã, đến nay đều đã triển khai phương án khám và phát thuốc điều trị nội trú lẫn ngoại trú cho trẻ dưới 6 tuổi. Nhiều trung tâm y tế còn tổ chức miễn luôn viện phí cho trẻ cư trú ở những địa bàn khác sang khám chữa bệnh.

NGỌC TRƯỚC 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Virus H5N1 đang có chiều hướng biến tướng  (16/06/2005)
Bệnh nhân đã tử vong   (16/06/2005)
Ngân sách thừa, bệnh nhân vẫn trả viện phí ?  (15/06/2005)
Thêm 6 bệnh nhân H5N1 nhập viện  (15/06/2005)
Loại thuốc gây nghiện nguy hiểm   (14/06/2005)
Thường xuyên sử dụng thuốc an thần dễ dẫn tới nguy cơ tự vẫn   (14/06/2005)
5 bệnh nhân tử vong do viêm não   (14/06/2005)
Phẫu thuật thành công một trẻ sơ sinh bệnh tim   (14/06/2005)
Bệnh viện thú y đầu tiên tại Việt Nam đi vào hoạt động   (12/06/2005)
Viagra gây mù mắt?  (10/06/2005)
Thuốc trị sốt rét giá rẻ   (10/06/2005)
Cân bằng năng lượng  (10/06/2005)
Tặng Bệnh viện miễn phí An Nhơn Tây trang thiết bị y tế  (10/06/2005)
Thu hồi 21 loại tân dược giả có nguồn gốc từ Trung Quốc  (10/06/2005)
H5N1 trên người đã được khống chế  (09/06/2005)