Trang trọng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

Sáng 15-5, tại Việt Nam Quốc Tự (TPHCM), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Ban Trị sự GHPGVN TPHCM tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566. 

Đến dự lễ có các đồng chí: Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương MTTQ Việt Nam, đông đảo tôn đức Giáo phẩm GHPGVN; GHPGVN TPHCM và hàng ngàn phật tử tại TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ 
tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566
Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TPHCM đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2566. Hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh, mùa Phật đản năm nay trở về trong không khí hân hoan sau hơn 2 năm dịch Covid-19 phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau. Ngay lúc này, những người con Phật càng phát huy hơn nữa truyền thống “Hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc”. Mỗi tăng ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần: Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển, nỗ lực không ngừng làm cho đạo Phật xương minh, xây dựng Giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Trang trọng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 ảnh 2 Quang cảnh Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại Việt Nam Quốc Tự, TPHCM. Ảnh: TTXVN
Trong diễn văn tuyên đọc tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, nhấn mạnh, kính mừng Phật đản năm nay, cũng đúng vào thời gian GHPGVN các tỉnh, thành phố đang tập trung trí tuệ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2022-2027, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra vào tháng 11-2022 tại thủ đô Hà Nội. Để mọi Phật sự được thành tựu, mỗi tăng ni cần khắc ghi và thực hành lời dạy của Đức Phật thực hành Phật pháp “bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự” - đây là con đường dẫn đến thành công của mọi công tác Phật sự, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Giáo hội và là điều kiện quan trọng quyết định sự thanh tịnh, hòa hợp và thành công của Đại hội trên tinh thần Kỷ cương, Trách nhiệm, Đoàn kết và Phát triển.


Chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, thay mặt lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu ghi nhận, đánh giá cao GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN TPHCM trong những năm qua đã luôn quan tâm hướng dẫn tăng ni và đồng bào phật tử hoạt động theo đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, hướng dẫn tăng ni, phật tử sống và tu học trong chánh tín, tuân thủ pháp luật, làm tròn nghĩa vụ công dân. Đồng chí Ngô Minh Châu trân trọng tri ân những đóng góp của quý chư tôn đức giáo phẩm và đồng bào Phật tử luôn hỗ trợ người dân thành phố trong thời khắc khó khăn nhất. Đảng bộ và chính quyền thành phố sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để đồng bào có đạo, trong đó có đồng bào phật tử sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong giờ phút thiêng liêng của Đại lễ Phật đản, chư tôn giáo phẩm và các đại biểu đã cử hành nghi lễ đón mừng Khánh đản. Toàn thể hội chúng trang nghiêm, lắng lòng thành kính rước lễ Đản sinh và cùng ôn lại lịch sử cuộc đời của Đức Phật. Trong buổi lễ, chư tôn đức giáo phẩm cùng các đại biểu đã thả chim bồ câu và bong bóng cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

 Cùng ngày, tại trụ sở Trung ương GHPGVN, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN long trọng tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản (Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022).

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, đã tuyên đọc thông điệp của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng.

Theo ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, những năm qua, GHPGVN, đồng bào phật tử luôn sát cánh cùng Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phòng chống dịch Covid-19, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, bảo vê môi trường, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước… Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng, đánh giá cao những đóng góp của GHPGVN trong việc tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân lễ Phật đản Phật lịch 2566, ngày 15-5, tại TP Cần Thơ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và Đoàn công tác của Quốc hội đến chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN TP Cần Thơ; Hòa thượng Đào Như, Phó Hội đồng Trị sự GHPGVN TP Cần Thơ. Đồng chí Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới Hòa thượng Thích Giác Nhường, cùng toàn thể tăng ni, tín đồ GHPGVN TP Cần Thơ lời chúc sức khỏe và an lạc.

Cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã đến thăm Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ GHPGVN, đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Đồng chí Trần Thanh Mẫn ân cần thăm hỏi, động viên sức khỏe của Hòa thượng Dương Nhơn. Nhân lễ Phật đản Phật lịch 2566, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gửi tới toàn thể tăng ni, tín đồ GHPGVN tỉnh Sóc Trăng lời chúc sức khỏe và an lạc.

Tin cùng chuyên mục