10 năm tù cho ba bị cáo làm rượu giả

(SGGPO).- Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào sáng nay 30-8, TAND TPHCM đã tuyên phạt Cấn Kim Khôi mức án 5 năm tù giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Hai đồng phạm của Khôi là Nguyễn Thị Hoa (vợ Khôi) lãnh án 3 năm tù, Cấn Văn Thông (bạn Khôi) 2 năm tù treo.

Vốn là công nhân một công ty rượu, Cấn Kim Khôi biết cách pha rượu nên đã nảy sinh ý định làm rượu giả. Phương thức sản xuất rượu ngoại giả các loại (Hennessy V.S.O.P, Johnnie Walker Gold/Black/Red Label) của Khôi là: trộn 1 chai rượu ngoại thật với 6 chai rượu Nàng Hương để cho ra 7 chai rượu giả.

Còn rượu Nếp Mới giả của Công ty rượu bia Hà Nội được sản xuất bằng phương thức: pha 20 chai rượu Nếp Mới thật với 30 lít cồn thực phẩm, 60 lít nước giếng, chất chua, hương nếp mới. Cứ 1 thùng rượu Nếp Mới thật được pha thành 7 thùng rượu Nếp Mới giả.

Từ tháng 7-2005 cho đến khi bị bắt vào ngày 20-12-2005, Khôi đã sản xuất khoảng 300 chai rượu ngoại giả các loại, 5.000 chai rượu Nếp Mới để bán ra thị trường, thu lợi 8 triệu đồng. Nguyễn Thị Hoa giúp Khôi rót rượu giả vào chai, đóng nắp chai, dán nhãn hiệu rượu giả. Còn Cấn Văn Thông chỉ mới làm rượu giả phụ Khôi một ngày thì bị bắt.

A.C.

Tin cùng chuyên mục