100 suất học bổng trao cho con cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM

Học bổng là phần quà nhằm khuyến khích con cán bộ, chiến sĩ phấn đấu học tập trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đồng thời chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sáng 11-9, đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tài trợ đã tổ chức trao tặng học bổng cho con cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM năm 2022.

Các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM cùng dự.

100 suất học bổng trao cho con cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM ảnh 1 Đồng chí Trương Hòa Bình trao tặng học bổng cho con cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM
Tại buổi lễ, 100 suất học bổng với tổng trị giá 2 tỷ đồng đã được đồng chí Trương Hoà Bình và đại diện các cơ quan, đơn vị trao đến các cháu là con em cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM có hoàn cảnh khó khăn.
Đây là những phần quà nhằm khuyến khích con cán bộ, chiến sĩ phấn đấu học tập trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đồng thời, chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hoạt động trên còn thể hiện sự quan tâm chăm lo của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cấp ủy chỉ huy và đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện chính sách bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chính sách hậu phương quân đội, công an nhân dân.
Phát biểu tại lễ trao học bổng, Trung tướng Nguyễn Văn Nam cho biết, sau 2 năm dịch Covid-19 xảy ra đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân, trong đó có gia đình cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM. Chương trình trao học bổng hôm nay là món quà để cha mẹ các cháu trang trải phần nào chi phí học tập; là nguồn động lực để các cháu có điểm tựa vươn lên học tập tốt hơn, rèn luyện nhân cách để mai sau giúp ích cho gia đình và xã hội.

Tin cùng chuyên mục