12 chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã đưa dân vào ở

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình cháy nổ và cứu nạn cứu hộ (CNCH) ở TPHCM trong quý 1-2017 vào chiều 21-4, Đại tá Trần Thanh Châu – Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PCCC) TPHCM cho biết, theo thống kê mới nhất của đơn vị, hiện thành phố có 12 chung cư chưa nghiệm thu PCCC nhưng chủ đầu tư đã đưa dân vào ở.
Cháy cơ sở mộc khu vực tổ 1, ấp 1, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn ngày 17-2
Cháy cơ sở mộc khu vực tổ 1, ấp 1, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn ngày 17-2

Đáng lưu ý hơn, tại một số chung cư, vi phạm này kéo dài nhiều năm, ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt nhưng chủ đầu tư vẫn không khắc phục. “Về vấn đề này, Cảnh sát PCCC TP vừa có báo cáo cụ thể, chi tiết cho UBND TPHCM, đồng thời đề xuất thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tổng kiểm tra, xử lý dứt điểm”, Đại tá Châu cho hay.  

Theo Cảnh sát PCCC TPHCM, từ ngày 16-12-2016 đến 15-3-2017, trên địa bàn TPHCM xảy ra 323 tai nạn, sự cố liên quan đến cháy nổ và CNCH. Riêng cháy là 280 vụ, trong đó có 4 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng. Các vụ cháy đã làm 7 người chết, 13 người bị thương (tăng 7 người chết, giảm 3 người bị thương so với cùng kỳ năm 2016), thiệt hại tài sản ước tính hơn 18 tỷ đồng, ngoài ra còn 28 vụ cháy chưa thống kê được con số thiệt hại về tài sản. 

12 chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã đưa dân vào ở ảnh 1 Hướng dẫn chữa cháy tại chung cư

Điểm cháy chủ yếu là nhà dân (115/280 vụ cháy, chiếm 41,7%). Nguyên nhân gây cháy chủ yếu do người dân bất cẩn trong sử dụng lửa và sự cố hệ thống thiết bị điện. Trong quý 1 năm 2017, thành phố không xảy ra nổ. Về tình hình CNCH, lực lượng Cảnh sát PCCC trực tiếp xử lý 35/43 vụ, cứu được 11 người, tìm được 14 thi thể.

Tin cùng chuyên mục