12 thành viên EU muốn xây tường ngăn người di cư

12/27 thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu Brussels tài trợ xây dựng hàng rào ở biên giới của họ để ngăn chặn người di cư. 

Theo Bloomberg, trong bức thư gửi Ủy ban châu Âu (EC), bộ trưởng nội vụ các nước này nêu rõ: “Xây dựng tường rào dường như là một biện pháp bảo vệ biên giới hiệu quả, phục vụ lợi ích của toàn EU, không chỉ của các quốc gia thành viên trên tuyến đầu”.

Trong bức thư gửi Phó Chủ tịch EC Margaritis Schinas và Ủy viên Nội vụ Ylva Johansson, bộ trưởng nội vụ 12 nước nhấn mạnh: “Giám sát biên giới không ngăn chặn được những nỗ lực vượt biên bất hợp pháp”.

Hàng ngàn người di cư đã vượt qua biên giới giữa Belarus và EU sang Litva, Latvia và Ba Lan trong những tháng gần đây. Ba Lan cũng như Litva đã bắt đầu dựng hàng rào dây thép gai trên một phần biên giới của họ với Belarus. 

Tin cùng chuyên mục