1.500 người sơ tán ở Paris khi nước sông Seine dâng cao

Thủ đô Pháp cảnh báo nguy cơ lũ lụt lớn khi mực nước sông Seine dâng cao ngày chủ nhật 28-1.
Một quầy vé tàu tham quan bị chìm khi nước sông Seine dâng cao ngày 27-1-2018. Ảnh: REUTERS
Một quầy vé tàu tham quan bị chìm khi nước sông Seine dâng cao ngày 27-1-2018. Ảnh: REUTERS
Theo Reuters, Giám đốc Cảnh sát Paris Michel Delpuech cho biết, khoảng 1.500 người đã được sơ tán khỏi khu vực Ile de France, bao gồm thủ đô Paris và các vùng phụ cận.
Cơ quan khí tượng Pháp cho biết, mực nước sông Seine được dự báo đạt đỉnh 5,95 m vào cuối ngày chủ nhật hoặc sáng sớm thứ hai, gần mức 6,1 m đã gây lũ lụt lớn vào năm 2016, khi Bảo tàng Louvre nổi tiếng thế giới phải đóng cửa 4 ngày vì bị ngập.
Ngày 27-1, Bảo tàng Louvre cũng đã đóng cửa các phòng trưng bày Musee d'Orsay và Orangerie ở tầng hầm.
Các tàu du lịch Bateaux Mouches của Paris đã ngưng hoạt động do mực nước dâng cao, trong khi các con thiên nga có thể thấy bơi ở nơi là lối đi bộ ven sông bị ngập.
 1.500 người sơ tán ở Paris khi nước sông Seine dâng cao ảnh 1 Câu cá trên bờ sông Seine bị ngập  ở Paris, Pháp, ngày 27-1-2018. Ảnh: REUTERS
Theo cơ quan khí tượng Pháp, giai đoạn từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 1 này có lượng mưa kỷ lục thứ 3 từ khi dữ liệu được thu thập từ năm 1900.
Tuy nhiên, những lo ngại về lũ lụt lớn tàn phá Paris như năm 1910, khi nước sông Seine dâng đến 8,65 m, là không có cơ sở.

Tin cùng chuyên mục