1.500 tỷ đồng làm đường nối Võ Văn Kiệt với cao tốc TPHCM-Trung Lương ​

Dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến nối từ Đại lộ Võ Văn Kiệt vào cao tốc TPHCM-Trung Lương giai đoạn 1 dài 2,7km đang gấp rút khiển khai và dự kiến hoàn thành sau 20 tháng thi công với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng.

Ngày 14-9, Công ty TNHH MTV đầu tư BOT TPHCM - Trung Lương cho biết, hiện các đơn vị đang triển khai thi công khoan cọc nhồi thử tải và trong tháng 9 này sẽ triển khai thi công đại trà cầu vượt đoạn qua đường Tân Tạo - Chợ Đệm nối vào đường cao tốc.

Theo Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh, tuyến đường đi qua địa bàn huyện có 250 hộ dân bị ảnh hưởng với số tiền đền bù giải tỏa 560 tỷ đồng. Hiện tại đã đền bù giải tỏa hơn 60% diện tích và theo kế hoạch đến cuối quý 4-2017 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công.

1.500 tỷ đồng làm đường nối Võ Văn Kiệt với cao tốc TPHCM-Trung Lương ​ ảnh 1 Nút giao Tân Kiên, Bình Chánh nối với cao tốc TPHCM - Trung Lương ở phía Tây. Ảnh: Đ.TRÍ
Dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến nối từ Đại lộ Võ Văn Kiệt vào cao tốc TPHCM - Trung Lương giai đoạn 1 dài 2,7km. Trong đó xây dựng đường cho 4 làn xe lưu thông, 2 nút giao có cầu vượt tại 2 đầu tuyến.

Công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng mở thêm hướng lưu thông mới từ Đại lộ Võ Văn Kiệt trực tiếp ra vào đường cao tốc đến trung tâm TPHCM thay vì đi đường Nguyễn Văn Linh hoặc Tân Tạo - Chợ Đệm vào đường cao tốc.  

Tin cùng chuyên mục