16 căn nhà ở quận 9 và trên 130 căn nhà ở Thủ Đức tốc mái

Cơn mưa lớn, kèm theo gió lốc mạnh vào khuya 18-11, khiến nhiều nhà tại quận 9, Thủ Đức bị tốc mái hoàn toàn và tốc mái một phần, gây hư hỏng nhiều đồ dùng sinh hoạt.
Cây xanh bật gốc nằm ngổn ngang
Cây xanh bật gốc nằm ngổn ngang

Ngày 19-11, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục sửa chữa nhiều căn nhà trên địa bàn quận 9, Thủ Đức (TPHCM) bị tốc mái do ảnh hưởng từ cơn bão số 14.

Sáng cùng ngày, đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM đã đến khu vực quận 9, Thủ Đức thăm hỏi, hỗ trợ các nhà bị tốc mái và động viên lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục hậu quả để người dân ổn định cuộc sống.

16 căn nhà ở quận 9 và trên 130 căn nhà ở Thủ Đức tốc mái ảnh 1 Đồng chí Lê Thanh Liêm thăm hỏi người dân có nhà bị tốc mái

Trước đó, vào khuya 18-11, cơn mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh khiến nhiều nhà tại quận 9, Thủ Đức bị tốc mái hoàn toàn và tốc mái một phần, gây hư hỏng nhiều đồ dùng sinh hoạt. Nhiều cây xanh bị bật gốc, ngã đè lên đường dây điện khiến nhiều trụ điện bị gãy đổ.

Nhiều căn nhà bị tốc mái

Trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quận 9, Thủ Đức ngổn ngang trụ điện, cây xanh ngã xuống đường. Khu vực Làng đại học Thủ Đức cũng trong tình trạng tương tự, gió thổi mạnh khiến nhiều cánh cửa bung bản lề, bể kính...

Theo thống kê sơ bộ, quận 9 có 16 căn bị tốc mái, trong đó có 3 căn bị tốc mái hoàn toàn; quận Thủ Đức có 67 căn nhà, 67 phòng trọ bị tốc mái. Trước đó, UBND huyện Cần Giờ đã di dời hơn 1.100 dân để tránh bão. Đến chiều ngày 19-11, mưa vẫn tiếp tục lớn khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Tin cùng chuyên mục