2 đối tượng dùng súng nhựa “bắt cóc” con nợ

Phát hiện anh B.V.T. đang ở xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom nên cả 2 mang theo súng nhựa, dao tới khống chế “bắt cóc” rồi giam giữ yêu cầu gọi về cho gia đình trả nợ.

Ngày 14-12, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Đức Quý (34 tuổi) và Lê Thanh Tuấn (29 tuổi, cùng ngụ thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra sơ bộ, Quý và Tuấn là 2 đối tượng có tiền án, tiền sự về tội “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Cả 2 thụ án xong thì trở về địa phương và chơi chung với nhau, chuyên hành nghề cho vay.

Tháng 5-2019, anh B.V.T. (29 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) cần tiền nên vay của Quý số tiền 18 triệu đồng và đóng lãi. Tuy nhiên, do lãi cao nên anh B.V.T. mất khả năng chi trả và rời khỏi địa phương. Quý cùng bạn nhiều lần liên hệ kiếm anh B.V.T. yêu cầu trả nợ nhưng không gặp.

Ngày 23-11, cả 2 biết anh B.V.T. đang ở xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom nên rủ nhau đi qua đòi nợ. Khi đi Quý thủ 1 khẩu súng bằng nhựa (bắn đạn nhựa dành cho trẻ em) cùng 1 con dao. Khi cả 2 vừa tới nơi thì anh B.V.T. thấy nên bỏ chạy thì bị Quý, Tuấn dùng súng, dao khống chế đánh đập.

Lúc này, cả 2 bắt anh B.T.V cùng 5 con gà tre, 2 con gà nòi, 7 con chim chào mào của anh T. chở về nhà Quý ở thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất giam giữ.  Tại đây, Quý và Toán yêu cầu anh B.V.T. phải gọi cho gia đình mang tiền tới trả nợ.

Gia đình anh B.V.T. đã báo cho công an.

Ngày 24-11, công an ập vào căn nhà của Quý giải cứu thành công anh T. và bắt giữ cả 2 đối tượng. Tại công an cả 2 khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Tin cùng chuyên mục