2 vụ cướp có vũ trang trong 2 ngày ở Singapore

Cảnh sát đang truy lùng nghi phạm tẩu thoát sau vụ cướp tại chi nhánh chuyển tiền quốc tế Western Union, vụ cướp có vũ trang thứ 2 chỉ trong 2 ngày ở Singapore, nơi nổi tiếng an toàn.
Nghi phạm cướp ngân hàng Western Union ở Singapore ngày 1-8-2017 trong hình ảnh từ camera an ninh do cảnh sát công bố. Ảnh: MEDIACORP
Nghi phạm cướp ngân hàng Western Union ở Singapore ngày 1-8-2017 trong hình ảnh từ camera an ninh do cảnh sát công bố. Ảnh: MEDIACORP
Cảnh sát cho biết, nghi phạm đã cầm dao đe dọa một nhân viên nữ tại chi nhánh Western Union ở đường Ubi, lấy khoảng 2.000 SGD rồi tẩu thoát.
Nhân viên Western Union không bị thương và không có người trong chi nhánh vào thời điểm xảy ra vụ cướp.
Cảnh sát được thông báo vào khoảng 10 giờ 50 vào sáng 1-8. Hình ảnh camera an ninh cho thấy nghi phạm cao, đội nón bảo hiểm trắng, mặc áo khoác đen và quần dài đen.
Chủ nhà chi nhánh Western Union thuê, chỉ cho biết tên Liu, 56 tuổi, sống ngay phía trên chi nhánh, nói với Channel NewsAsia, ông nghe tiếng nhân viên nữ sợ hãi kêu cứu, nhưng khi ông đến nơi, tên cướp đã tẩu thoát.
Theo ông Liu, đây là lần đầu tiên xảy ra một vụ cướp từ năm 1988, khi ông mở một cửa hàng hoa bên cạnh chi nhánh Western Union.
Ông nói với Channel NewsAsia: "Tôi đang nghĩ đến việc lắp đặt camera để bảo đảm an ninh"
Cảnh sát cho biết đang điều tra vụ cướp có vũ trang thứ 2 chỉ trong 2 ngày này.
Hôm qua, một nghi phạm 48 tuổi bị bắt sau 5 giờ dùng dao đe dọa một nữ nhân viên tại một trạm xăng Shell trên đường Upper Bukit Timah, lấy đi hơn 1.100 SGD, vụ cướp đầu tiên kiểu này trong 10 năm qua.
2 vụ cướp có vũ trang trong 2 ngày ở Singapore ảnh 1 Tang vật vụ cướp trạm xăng ở SIngapore ngày 31-7-2017.  Ảnh: MEDIACORP

Tin cùng chuyên mục