20 năm tù cho đối tượng săn bắn tê giác trái phép

Tòa án Nam Phi vừa tuyên phạt Mapoyisa Mahlauli, người Mozambique, 20 năm tù giam với cáo buộc săn bắn trái phép và có hành vi dã man đối với một loài tê giác quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng.
20 năm tù cho đối tượng săn bắn tê giác trái phép
 Đối tượng này bị bắt giữ vào tháng 3-2016 khi bắn chết một con tê giác trắng quý hiếm và cưa lấy sừng tại khu vực Vườn bảo tồn quốc gia Kruger của Nam Phi. Hiện Nam Phi chỉ còn khoảng 20.000 con tê giác, chiếm khoảng 80% tổng số động vật hoang dã quý hiếm này trên toàn thế giới. số lượng tê giác đã và đang giảm mạnh do tệ nạn săn bắn trái phép. 

Tin cùng chuyên mục