Năm 2007 sẽ mở đầu cho một giai đoạn tăng trưởng kinh tế cao và ngày càng mạnh hơn. Lạm phát có xảy ra nhưng dễ kiểm soát. Thế giới của các quốc gia đang phát triển sẽ tăng tốc để đuổi kịp các nước phát triển.
Tổng Giám đốc và là nhà kinh tế trưởng của ngân hàng Morgan Stanley, Stephen Roach, cho rằng sự tăng trưởng của nền kinh tế thế giới năm 2007 chỉ là 4% hoặc thấp hơn.
Quan điểm này được David Resler, Tổng Giám đốc và là nhà kinh tế trưởng của Công ty môi giới Nomura Securities, chia sẻ với dự đoán nền kinh tế thế giới năm 2007 có thể giảm sút. Tuy nhiên, phần lớn các nhà kinh tế lại có nhận định khác với 2 nhân vật trên.
2007 - Năm tái cân bằng
Trưởng chuyên gia kinh tế của OECD Jean- Philippe Cotis dự đoán, năm 2007 sẽ là năm “tái cân bằng” với sự thay đổi sẽ là cỗ máy Mỹ chậm lại, trong khi Á và Âu tăng tốc.
Năm 2006, các nền kinh tế khu vực đồng euro và Nhật Bản đã tăng đồng đều một cách đáng ngạc nhiên, và chính điều này đã tạo thuận lợi cho đà tăng trưởng ổn định và lâu dài của nền kinh tế thế giới, được thúc đẩy bởi các nước đang trỗi dậy như Trung Quốc và Ấn Độ, những quốc gia có nền kinh tế rất năng động.
Tuy còn một vài con số có thể đi xuống ở châu Âu, các chuyên gia nhìn chung đều nhận định kinh tế thế giới từ năm 2007 sẽ có thời gian dài đi lên, tăng trưởng trong đầu tư và chi tiêu. Điểm qua một số khu vực chính như sau:
- Mỹ: Nước Mỹ sẽ chứng kiến một cuộc khủng hoảng quan trọng trong lĩnh vực bất động sản. Sau những tiến bộ rõ rệt trong những năm trước, xu hướng mua bán nhà đã giảm nhiều.
Chưa kể hoạt động công nghiệp Mỹ hồi tháng 11-2006 đã giảm lần đầu tiên trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, cho đến lúc này, không có tín hiệu nào cho thấy một cuộc suy thoái sắp xảy ra.
Bất chấp các hoạt động xây dựng và công nghiệp lắng xuống, các lĩnh vực như dịch vụ, tiêu thụ và đầu tư vẫn tiếp tục tăng. Đồng USD hạ giá cũng trợ giúp xuất khẩu. Nhưng sự hoang phí của người tiêu dùng Mỹ cũng là một nguy cơ cần lưu ý. Năm thứ 2 liên tiếp, các gia đình chi tiêu nhiều hơn cái họ kiếm được.
- Châu Âu: Khu vực châu Âu sẽ có một vài đặc điểm như bị một số ảnh hưởng từ sự đi xuống của kinh tế Mỹ; đồng euro tăng cao (1 euro = 1,3666 USD); Ngân hàng Trung ương châu Âu (BCE) tăng lãi suất; Đức và Italia dự định tăng thuế trong năm 2007.
Cũng có khả năng BCE sẽ tiếp tục siết chặt hơn nữa 1 hoặc 2 lần về chính sách tiền tệ của mình để giảm lạm phát xuống 2%.
Tóm lại, kinh tế châu Âu sẽ tăng trưởng chậm lại, nhưng thiệt hại sẽ không lớn. Khu vực đồng euro sẽ không phải phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu và phần còn lại của thế giới như trước. Châu Âu cũng khởi sắc với đầu tàu kinh tế Đức gọn nhẹ và hiệu quả hơn.
- Châu Á: Là khu vực đáng lạc quan nhất trong năm 2007. Trung Quốc và Ấn Độ sẽ tiếp tục đi lên, Nhật Bản sẽ mạnh trở lại, sau một thời gian dài xuống dốc của thập kỷ trước.
Đặc biệt Trung Quốc, với dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế là 9,8% sẽ trở thành động cơ chính cho nền kinh tế thế giới. Cùng với Ấn Độ, hai nền kinh tế đang trỗi dậy này sẽ giúp làm giảm bớt những ảnh hưởng tiêu cực của Mỹ đối với nền kinh tế toàn cầu.
Tiến bộ công nghệ và toàn cầu hóa sẽ tăng nhẹ trong những năm sắp tới, GDP tăng gấp đôi từ nay đến năm 2030. Tốc độ tăng trưởng của các nước châu Á sẽ nhanh hơn.
- Khu vực Trung Đông: Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo, khu vực này sẽ tăng trưởng 5,7% trong năm 2006 và 5,4% trong năm 2007. Nhiều nước, đặc biệt là Saudi Arabia và Iran, sẽ hưởng lợi lớn từ giá dầu cao.
Kinh tế Nga được IMF dự báo tăng trưởng 6% trong năm 2006 và 5,8% trong năm 2007. Kinh tế Brazil, nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ, được dự báo sẽ tăng trưởng 3,5% trong năm nay.
Đối với Stephen Roach, những dự đoán về giá dầu quốc tế sẽ rất khó, vì các vấn đề địa-chính trị và tình hình dễ bùng nổ ở hai nước xuất khẩu dầu lửa vào loại lớn trên thị trường thế giới là Iaq và Iran.
Tình hình lạm phát vẫn dai dẳng là một yếu tố khác không thể bỏ qua. Tỷ lệ lạm phát vẫn cao hơn mức dự kiến ở nhiều nước, kể cả Mỹ, đây là hiện tượng đáng báo động đối với nền kinh tế thế giới trong năm tới.
3 mối lo vẫn còn trong năm mới
Sự bùng nổ của nền kinh tế thế giới năm 2006 đã khích lệ thái độ lạc quan của nhiều nhà phân tích kinh tế thế giới, dự đoán một sự tăng trưởng mạnh cho năm tới, bất chấp kinh tế Mỹ giảm sút, giá dầu tăng và sức ép của lạm phát.
Trong một báo cáo hai năm một lần nhan đề “World Economic Outlook” vừa được công bố, IMF đã dự đoán kinh tế toàn thế giới tăng trưởng 5,1% trong năm nay.
Do tăng liên tục (4% năm 2003, 5,3%- 2004 và 4,9%-2005), từ năm 2003 nền kinh tế thế giới đã bước vào một thời kỳ vàng son, chưa từng có kể từ những năm 1970. Tuy nhiên, thế giới còn 3 mối bận tâm cần giải quyết là:
- Theo địa lý: Iraq, Iran, Lebanon, Trung Đông… Kinh tế thế giới phải chịu thêm giá dầu tới 70 USD/thùng. Những bất ổn ở các khu vực nhiều dầu có nguy cơ gây một cuộc tăng giá mới và lần này sẽ khó khắc phục hơn.
- Nước Nga: Thái độ cương quyết của nước này trong thắt chặt nguồn cung cấp khí đốt gây nhiều khó khăn cho các nỗ lực nhằm xây dựng một liên minh năng lượng châu Âu.
- Vòng đàm phán Doha: Các vòng đàm phán thương mại đa phương đã thất bại. Và người ta không hy vọng Mỹ sẽ khởi động lại các cuộc thương lượng trong năm 2007, có chăng chỉ bắt đầu từ năm sau.
(Theo Reuters, L’echo, Le Monde)
VIỆT KHUÊ