(SGGP-12G).- Theo Quy chế Tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp do Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL ký ban hành ngày 30-12-2008 thì số lượng cuộc thi hoa hậu toàn quốc mỗi năm tổ chức không quá một lần. Năm 2009, cuộc thi cấp quốc gia được Bộ VH-TT-DL cấp phép là “Hoa hậu các quý bà đẹp và thành đạt 2009”. Tuy nhiên, như thông tin đã đưa, ngày 11- 6, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã ký công văn số 3915/VPCP-KGVX gửi Bộ VH-TT-DL và UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Thế giới người Việt 2009” tại tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, theo ông Lê Ngọc Cường (ảnh), Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD), Bộ VH-TT-DL thì hiện nay Cục chưa nhận được văn bản nào.
Cho tới thời điểm này Bộ VH- TT-DL chưa có quyết định nào đồng ý hay không đồng ý với tỉnh Khánh Hòa và đơn vị tổ chức thi Hoa hậu Thế giới người Việt. Việc tổ chức thi hoa hậu nếu muốn được xét duyệt cần phải có đề án, nhưng cho tới thời điểm này, Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đã nhiều lần có công văn yêu cầu Khánh Hòa xây dựng đề án gửi ra nhưng chúng tôi chưa hề nhận được một đề án tổ chức thi sắc đẹp nào. Chưa hề nhận được phản hồi từ phía Khánh Hòa về việc tổ chức thi Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2009.
- PV: Thông thường, khi muốn xin cấp phép tổ chức thi hoa hậu thì đơn vị xin tổ chức phải lập đề án gửi lên Cục NTBD thẩm định sau đó cục mới trình lên bộ để cấp phép. Việc Cục NTBD có văn bản đề nghị đơn vị tổ chức phải gửi đề án lên liệu có phải là quy trình ngược?
- Ông Lê Ngọc Cường: Theo quy chế thì các đơn vị tổ chức phải gửi đơn kèm theo đề án lên Cục NTBD, tuy nhiên, Khánh Hòa lại không làm như vậy. Trách nhiệm của Cục NTBD, khi nhận được đề nghị được tổ chức thi hoa hậu mà chưa có đề án kèm theo, chúng tôi đã có văn bản trả lời yêu cầu phải xây dựng đề án, đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên, việc Khánh Hòa không xây dựng đề án mà đã đề nghị vượt cấp. Đây là việc Khánh Hòa làm ngược.
Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy
- Cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt có phải là cuộc thi cấp quốc gia?
- Tất nhiên, đây là cuộc thi cấp quốc gia!
- Theo quy chế, mỗi năm chỉ có một cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia, liệu do cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2009 có yếu tố nước ngoài nên sẽ không bị điều chỉnh bởi Quy chế tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp?
- Điều này chưa hoàn toàn đúng. Vấn đề này phải phụ thuộc vào nội dung của đề án cuộc thi, mà hiện cục lại chưa có trong tay đề án này. Quan điểm của bộ thì thi hoa hậu là hoạt động xã hội hóa nhưng cần phải xét tới sự hợp lý. Quy chế không phải bất biến và có thể điều chỉnh cho phù hợp, không thể phá bỏ hoàn toàn những cái đã ban hành. Song theo tôi, nếu bộ cấp phép thì chắc chắn sẽ phải xem xét kỹ lưỡng và có lý giải hợp lý.
- Và quy chế luôn là cái được áp dụng cao nhất?
- Đúng thế!
- Xin cảm ơn ông!.
VĨNH XUÂN thực hiện