3 người tử vong do sạt lở đất

Chiều 11-10,  UBND huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở, làm sập nhà, khiến 3 người trong một gia đình thiệt mạng.
 Nhà máy thủy điện Cửa Đạt bị ngập
Nhà máy thủy điện Cửa Đạt bị ngập

Theo đó, khoảng 1g sáng 11-10, tại thôn Chiềng, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân, do mưa lũ kéo dài, một lượng lớn đất đá trên núi đổ ập xuống ngôi nhà trong đó có anh Vi Văn Chiến (28 tuổi) và con mình mới 2 tuổi bị tử vong.

Cùng chung cảnh ngộ, tại địa bàn xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, do sạt lở núi cũng làm sập 1 nhà dân, khiến chị Lê Thị Hà (sinh năm 1974) tử vong và một người khác trong gia đình bị thương.

Một ngôi nhà bị sập tại xã Tân Thành, huyện Thường Xuân
 Tính đến thời điểm 15g ngày 11-10, trên địa bàn huyện Thường Xuân đã có 3 người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương; Nhà máy thủy điện Cửa Đạt bị ngập hoàn toàn; toàn bộ sàn lắp đặt 2 tổ máy ở Nhà máy Thủy điện Xuân Minh bị ngập; tất cả các tuyến đường trên địa bàn huyện đã bị ách tắc do cây đổ, sạt lở đất, riêng xã Lương Sơn và các xã 5 xuân bị cô lập hoàn toàn…

Tin cùng chuyên mục