Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM

30 năm trong lòng bạn đọc

Năm 1978, Thư viện Quốc gia tại TPHCM chính thức mang tên Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM. Suốt 30 năm qua, thư viện lớn nhất tại khu vực phía Nam luôn là một điểm ghi nhớ của tất cả những ai yêu sách.
30 năm trong lòng bạn đọc

Năm 1978, Thư viện Quốc gia tại TPHCM chính thức mang tên Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM. Suốt 30 năm qua, thư viện lớn nhất tại khu vực phía Nam luôn là một điểm ghi nhớ của tất cả những ai yêu sách.

 Hướng tới bạn đọc
 
Cuộc thi Những cuốn sách vàng lần thứ 4 năm 2008 đã khép lại trong một sự ngạc nhiên của những người tham dự. Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM đoạt giải nhất với bộ sách Monographie dessinée de I’Indochine: Cochinchine (Chuyên khảo có minh họa về Đông Dương: Nam kỳ). Bộ sách này đoạt giải là xứng đáng nhưng đó cũng chính là điều gây xôn xao bởi từ trước đến nay, Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM ít khi nào tham dự những cuộc thi như vậy.

30 năm trong lòng bạn đọc ảnh 1
Xe sách phục vụ người khiếm thị, một trong những hoạt động xã hội được đánh giá cao của Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM. Ảnh: K.D

Ông Bùi Xuân Đức, giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp, cho biết: "Chúng tôi quyết định tham dự cuộc thi vì nhận thấy trong người dân có một nguồn sách quý rất dồi dào, tuy nhiên nhiều người lại không biết cách bảo quản đúng khiến cho nguồn sách quý này có nguy cơ mất đi. Thông qua những cuộc thi như vậy chúng tôi muốn giới thiệu đến những nhà sưu tầm sách cá nhân các kiến thức về phân loại, bảo quản sách một cách đúng đắn nhất". Và ngay trong cuộc thi này, các chuyên gia của Thư viện Khoa học Tổng hợp đã có sự trao đổi với những nhà sưu tập cá nhân đến từ nhiều địa phương trong cả nước các kinh nghiệm về việc bảo quản sách.
 
Bên cạnh việc tham dự những cuộc thi như trên, thư viện còn mở hàng loạt hoạt động mới nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc theo lứa tuổi. Với thiếu nhi, thư viện xây dựng hẳn một phòng đọc sách với phong cách trẻ thơ. Với bạn đọc vùng sâu, vùng xa thư viện có 2 xe sách lưu động với sách, báo và cả máy tính nhằm cung cấp cho bạn đọc nguồn thông tin mới và đa dạng. thư viện còn trang bị 2 studio sản xuất sách nói cho người khiếm thị và đi kèm là một xe sách dành riêng cho bạn đọc khiếm thị được trang bị hiện đại. Sắp tới đây, Thư viện sẽ mở thêm phòng đọc cho doanh nhân, chuyên cung cấp, cập nhật mọi loại thông tin về kinh tế. Ngoài ra, một Trung tâm học tập tại thư viện cũng đang được xây dựng. Trung tâm ngoài nguồn sách, báo khổng lồ của thư viện với hơn nửa triệu bản sách, gần 1,5 triệu bản báo còn có một hệ thống cơ sở dữ liệu thuộc nhiều lĩnh vực đáp ứng mọi yêu cầu học và nghiên cứu.
 
Kho báu tri thức
 
Một trong những điều trăn trở nhất lâu nay chính là kho báu tri thức thư viện hiện đang nắm trong tay nhưng không thể đưa tới tay bạn đọc. Một kho báu vô cùng quý giá mà thỉnh thoảng có vài tác phẩm xuất hiện đủ gây xôn xao giới yêu sách. Thế nhưng, kho báu đó lại khó lòng đến tay đa số bạn đọc do tính chất quý, hiếm và mỏng manh của sách. Chính vì lý do đó nhiều bộ sách hay đành phải nằm im lặng trong các phòng lưu trữ của thư viện, năm thì mười họa mới được cẩn thận lấy ra. Mãi đến gần đây, chương trình số hóa nhằm xây dựng thư viện số Bibliotheca Vietnamica đã trở thành cứu cánh để đưa những cuốn sách quý đến tay mọi bạn đọc. Hàng trăm ngàn trang tài liệu đã được số hóa và sau khi hoàn tất bạn đọc có thể chiêm ngưỡng một cách dễ dàng những tác phẩm thuộc vào hàng độc nhất vô nhị trên thế giới mà Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM đang sở hữu.

 Với suy nghĩ luôn thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc, 30 năm hoạt động, Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM đã khẳng định được vị trí của mình trong lòng bạn đọc với tính chuyên nghiệp và sự nỗ lực hướng tới bạn đọc. Huân chương Lao động hạng nhất mà Chính phủ trao tặng cho thư viện (lễ đón nhận ngày 14-4) là một sự khẳng định những thành quả mà thư viện đã đạt được. Và, tình cảm của bạn đọc suốt hơn 30 năm qua cũng là điều mà những cán bộ Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM cảm thấy tự hào  

TƯỜNG VY

Tin cùng chuyên mục