4 chặng đường của hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Nhiều hành động thiết thực, cụ thể thể hiện tình yêu tổ quốc và tri ân thế hệ cha anh đi trước sẽ các bạn trẻ trong cả nước thực hiện và chia sẻ trên mạng xã hội. Đây là chương trình lớn, thể hiện sự đổi mới trong tổ chức phong trào thanh niên, nhằm lan tỏa  hành trình  "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2020.
Hơn 1.000 thanh niên xếp hình bản đồ Việt Nam tại lễ khởi động chương trình "Tôi yêu tổ quốc tôi" vừa tổ chức tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng (Phú Thọ).
Hơn 1.000 thanh niên xếp hình bản đồ Việt Nam tại lễ khởi động chương trình "Tôi yêu tổ quốc tôi" vừa tổ chức tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng (Phú Thọ).

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa công bố Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 trong dịp từ ngày 30-4 đến ngày 2-9. Hành trình được tổ chức tại tất cả các cấp bộ hội trên cả nước với sự tham gia của đông đảo hội viên, thanh niên trong và ngoài nước, các văn nghệ sĩ trẻ.

Hành trình được tổ chức thành 4 chặng, nhằm tri ân những đóng góp của các thế hệ cha anh đi trước đã góp phần mang lại hòa bình, độc lập dân tộc; thôi thúc thanh niên bằng những hành động cụ thể, thiết thực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia phát triển đất nước và hỗ trợ cộng đồng.

Theo đó, chặng thứ nhất với chủ đề “Cảm ơn Tổ quốc” sẽ được tổ chức từ ngày 30-4 đến 15-5, vào dịp kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30- 4-2020), và kỷ niệm 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong chặng này, các hội viên, thanh niên tham gia sẽ tìm hiểu về sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những câu chuyện về đường Trường Sơn huyền thoại và tham gia chương trình “Lắng nghe - Cảm nhận - Hành động” với việc gặp gỡ các nhân chứng lịch sử như cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người dân đã tham gia hoặc đóng góp tích cực vào cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước…

Hình ảnh, thông điệp trong chặng này được chia sẻ theo hình thức quay trực tuyến (livestream) hoặc chụp ảnh lên trang mạng xã hội cá nhân kèm theo hastag # Tôi yêu Tổ quốc tôi, #Cảm ơn Tổ quốc.

Ngoài ra, hội viên, thanh niên còn tham gia chương trình “Yêu Tổ quốc là…” đưa ra thông điệp “Yêu Tổ quốc là…”  và hành động thể hiện tình yêu Tổ quốc của riêng mình, sau đó chia sẻ hình ảnh và câu thông điệp lên mạng xã hội kèm theo hastag #Tôi yêu Tổ quốc tôi; và thách thức mời những người khác cùng tham gia.

Ở chặng thứ 2, được tổ chức từ ngày 15-5 đến ngày 30-6 với chủ đề “Thanh niên làm theo lời Bác”. Hội viên, thanh niên tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh; viết các câu chuyện về Bác hoặc chia sẻ câu chuyện về Bác trên mạng xã hội; tổ chức “Hành trình theo dấu chân Bác” đến thăm, tìm hiểu các địa danh văn hóa lịch sử trong và ngoài nước gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, hội viên, thanh niên sẽ tham gia chương trình “Học Bác mỗi ngày” với việc chọn 1 việc cụ thể học và làm theo Bác mỗi ngày; lan tỏa, truyền cảm hứng đến những người xung quanh, chia sẻ câu chuyện “Học Bác mỗi ngày” của bản thân lên mạng xã hội kèm theo hastag: #Tôi yêu Tổ quốc tôi, #Học Bác mỗi ngày.

Chặng thứ 3, được tổ chức từ 1-7 đến 31-7 với chủ đề “Tháng bảy tri ân” gắn với kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ. Hội viên, thanh niên sẽ đến thăm, tìm hiểu và tham gia vệ sinh, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử, cách mạng, thăm hỏi người có công, gia đình chính sách... Sau đó chia sẻ hình ảnh hoạt động của mình lên mạng xã hội cá nhân kèm theo hastag # Tôi yêu Tổ quốc tôi, #Tháng bảy tri ân.

Và cuối cùng là chặng thứ 4, được tổ chức từ 1- 8 đến ngày 2-9 với chủ đề “Tự hào Việt Nam”, nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Các hội viên, thanh niên sẽ tham gia chương trình trải nghiệm “Hành trình lịch sử” thăm và tìm hiểu về những địa danh lịch sử cách mạng, bảo tàng lịch sử; tham gia chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại các địa danh văn hoá lịch sử, các địa danh của địa phương.

Tin cùng chuyên mục