4 năm ngồi giảng đường với mã số “ma”

4 năm học... dự thính

Một sinh viên đã học hết 4 năm tại ĐH Văn Hiến nhưng không được cấp bằng với lý giải từ phía nhà trường là chỉ học dự thính. Thế nhưng, hồ sơ lưu tại trường của sinh viên này lại không có đơn xin học dự thính, sinh viên được thi tốt nghiệp bình thường và bảng điểm đều ghi là hệ đào tạo đại học chính quy…

4 năm học... dự thính

Chị Nguyễn Thị Thanh H., từng học tại Khoa Du lịch (khóa 2003-2007) tại Trường ĐH Văn Hiến cho biết: “Năm 2003, tôi dự thi ĐH Luật được 3 điểm (khối A) và 7 điểm (khối C) nên trượt. Tôi thông qua một người quen của gia đình vốn là một luật sư “giúp” đậu vào ĐH Văn Hiến. Người này còn lấy phiếu báo điểm và bảo tôi yên tâm đi học. Đến tháng 10-2003, tôi lên Khoa Du lịch của Trường ĐH Văn Hiến và thấy có tên trong danh sách lớp và đi học bình thường”.

H. đã học 4 năm ĐH (mã số sinh viên 03DL389) với tất cả chương trình, chứng chỉ phụ, thi đậu tốt nghiệp và được cấp giấy chứng nhận hoàn tất chương trình dành cho sinh viên hệ đại học ngành Quản trị Du lịch - Khách sạn cấp ngày 28-10-2007 như các sinh viên khác trong lớp. Đến ngày nhận bằng tốt nghiệp, H. phát hiện mình không có tên trong danh sách nhận bằng và thắc mắc thì được giải đáp là hồ sơ thiếu, cần bổ sung học bạ, phiếu báo điểm đầu vào. Không có phiếu báo điểm để nộp, H. được nhân viên làm công tác phát bằng tại trường khẳng định do cô chỉ học dự thính nên không được cấp bằng ĐH.

Về vấn đề này, ThS Nguyễn Quốc Hợp, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Văn Hiến cho biết: Từ năm 2003 đến nay, ĐH Văn Hiến có dạng đào tạo dự thính theo kiểu ghi danh đáp ứng theo nguyện vọng học tập của người dân, có thể học toàn bộ chương trình hoặc theo từng môn học. Do H. nhập học vào thời điểm năm 2003 - thời điểm giao thời chưa có phần mềm tuyển sinh như hiện nay, sinh viên có thể nộp phiếu điểm photo kèm theo cam kết bổ sung phiếu điểm sau khi nhập học nên H. đã nhờ trung gian có thể sửa phiếu điểm để nhập học theo dạng chính quy. Đến khi trường rà soát lại dữ liệu, sinh viên này không chứng minh được giấy tờ hợp lệ nên đã chuyển sang học dự thính và có mã số sinh viên (MSSV) mới từ năm 3 là 03DLDT001 (chữ DT được giải thích là dự thính) thay cho MSSV cũ hệ chính quy là 03DL389. Nhưng tất cả chỉ là giả thiết, nhà trường sẽ xem xét lại hồ sơ của sinh viên để biết chính xác sinh viên này nhập học chính quy hay dự thính.

Tuy nhiên, đến ngày 26-8, trao đổi với Báo SGGP, ThS Nguyễn Quốc Hợp lại khẳng định: hồ sơ của sinh viên Nguyễn Thị Thanh H. là sinh viên học dự thính ngay từ ban đầu! Thế nhưng, trong Quy chế học vụ ĐH Dân lập Văn Hiến năm 2003 có quy định: “Người theo học dạng dự thính phải có đơn tự nguyện xin học dự thính được sự đồng ý của nhà trường. Người học dự thính sẽ được hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm và quyền lợi rõ ràng”. Quy chế nêu  rõ, người học dự thính không được dự thi tốt nghiệp và không được cấp bằng tốt nghiệp mà chỉ được nhận giấy chứng nhận hoàn tất môn học hoặc chương trình.

Về phía mình, H. ngỡ ngàng: “Tôi hoàn toàn không biết mình là sinh viên dự thính cho đến khi không nhận được bằng tốt nghiệp. Tôi chưa từng làm đơn xin học dự thính và tôi không muốn mất thời gian 4 năm chỉ để học dự thính”. Ngạc nhiên hơn, dù theo quy chế, sinh viên dự thính không được dự thi tốt nghiệp nhưng H. vẫn được thi và cả 2 môn cơ sở và chuyên ngành đều được 5.5 điểm. 

Trưởng phòng Đào tạo ĐH Dân lập Văn Hiến giải thích thêm về điểm khó hiểu này: Học dự thính chỉ là học ghi danh, không cấp bằng nên không cần quản lý quá chặt chẽ. Nhà trường có quy định, sinh viên học dự thính không khác gì với sinh viên học chính quy, chỉ khác là không được cấp bằng tốt nghiệp. Vì vậy, sinh viên dễ nhầm lẫn mình đang học chính quy. Ngoài ra, không nhiều những trường hợp học dự thính và học toàn chương trình càng ít vì vậy có thể có sơ suất trong quản lý nên không thấy đơn học dự thính. Rõ ràng sinh viên này đã tiếp cận thông tin sai, quá tin vào “trung gian” nên khi MSSV thay đổi cũng không thắc mắc.

Trường nói không, sinh viên nói có

Ngày 25-8, trao đổi trực tiếp với Phòng Đào tạo ĐH Dân lập Văn Hiến, chị H. cho biết: “Khi vào học, tôi có thẻ SV và MSSV bình thường như các bạn khác. Đến khi học chuyên ngành, tôi thiếu điểm vào Ngành Quản trị học và “người quen” của gia đình đã giúp tôi được ghi tên vào lớp quản trị”. Chị H. khẳng định, gia đình đã chi tiền nhờ lo đầu vào và suốt quá trình học, đến khi không nhận được bằng tốt nghiệp, “người quen” này cũng bặt vô âm tín.

Trong khi đó, ThS Nguyễn Quốc Hợp khẳng định: “Đầu vào có vấn đề, việc sinh viên nhờ vả là có tiêu cực (?!). “Họ” lợi dụng sơ hở khi trường tổ chức học dự thính giống như học chính quy nhưng không yêu cầu là người học phải có điểm bằng điểm trúng tuyển. Điểm có thể thấp hơn, thậm chí là không thi mà chỉ cần đã tốt nghiệp THPT”. Thế nhưng, ông Hợp đã không thể giải thích được những điều mập mờ như không có đơn xin học dự thính của người học, hồ sơ nhập học chỉ được bổ túc khi chuẩn bị cấp bằng tốt nghiệp, có thẻ sinh viên hệ chính quy, được dự thi tốt nghiệp và trong các bảng điểm (trong đó có bảng điểm mà ThS Hợp cung cấp ghi ngày 19-8-2010) lẫn chứng nhận hoàn tất chương trình lại ghi là hệ đào tạo đại học chính quy…

TIÊU HÀ

Tin cùng chuyên mục