4 người trú mưa ở chòi, 2 người bị sét đánh chết

Sét đánh vào chòi canh rẫy khiến 2 người đang nấp mưa tại đây chết tại chỗ, 2 người còn lại bị văng xa 3 mét nhưng may mắn thoát chết.

Ngày 26-8, ông Nguyễn Văn Độ, Chủ tịch UBND xã Ia Me (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã tổ chức đoàn đi thăm hỏi, hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi gia đình có người bị sét đánh chết.

Đại diện UBND xã thăm hỏi nạn nhân vụ sét đánh

Trước đó, vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 25-8, trên địa bàn xã Ia Me đã có một cơn mưa kèm theo giông sét. 

Lúc này, anh Siu B. (28 tuổi), Kpă T. (37 tuổi) cùng 2 người khác ở làng Xom, xã Ia Me đang làm rẫy. Thấy trời mưa lớn kèm giông sét, cả nhóm chạy vào chòi trú mưa. Khi đang trú mưa, chòi bị sét đánh khiến anh B. và anh T. chết ngay tại chỗ, 2 người còn lại bị đánh văng ra xa 3m và may mắn thoát chết.

Tin cùng chuyên mục