4 nhà nông trẻ nhận giải thưởng Lương Định Của

Ngày 19-12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tuyên dương và trao giải thưởng Lương Định Của 2019 cho 4 nhà nông trẻ có thành tích đặc biệt xuất sắc lĩnh vực nông nghiệp. 

Từ 34 đề cử, 4 nhà nông trẻ nhận giải thưởng năm nay đều đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt, tạo việc làm cho nhiều lao động, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên.

Điển hình là cô gái trẻ Lưu Thị Hòa, dân tộc Cờ Lao ở thị trấn Đồng Văn (Hà Giang), với mô hình “Po Mỷ Farmstay - Du lịch nông nghiệp gắn với nguồn tài nguyên bản địa” đạt doanh thu 2 tỷ đồng/năm; Lê Xuân Lâm ở huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) sản xuất ống hút, thìa, đũa... bằng tre đạt doanh thu 5,5 tỷ đồng/năm và giải quyết việc làm cho hơn 100 thanh niên.

Trước đó, tại “Tọa đàm khoa học - công nghệ giải pháp cho phát triển nông nghiệp bền vững”, 34 nhà nông trẻ được giới thiệu chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp, trao đổi về xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững trong kỷ nguyên cách mạng công nghệ 4.0, tập huấn kỹ năng bán hàng trên các trang thương mại điện tử.

Tin cùng chuyên mục