40 triệu lao động làm việc trong ngành khai khoáng

Theo Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Phát triển phi lợi nhuận quốc tế PACT, ngành khai khoáng thế giới đang thu hút hơn 40 triệu lao động thủ công và quy mô nhỏ, gồm các lĩnh vực khai thác vàng, kim cương, cobalt và một số kim loại khác.
40 triệu lao động làm việc trong ngành khai khoáng

Chiếm phần lớn là số lao động ở Nam Á, với 16,3 triệu người (trong đó có 12 triệu người ở Ấn Độ). Ở Đông Á và Thái Bình Dương là 9,8 triệu người, Nam sa mạc Sahara là 9,9 triệu người. Cũng theo WB và PACT, trong những năm gần đây, nhu cầu và giá cả của những kim loại quý ngày càng tăng, làm bùng nổ tình trạng khai khoáng bất hợp pháp, chủ yếu ở các nước nghèo thuộc Nam Mỹ, châu Phi và châu Á. 

Tin cùng chuyên mục