41/42 đại biểu đồng ý cho Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND

Chiều 11-7, kỳ họp thứ 11, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX tiếp tục diễn ra với nội dung liên quan đến công tác nhân sự và thông qua một số nghị quyết.
Lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các đại biểu được bầu vào chức danh mới
Lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các đại biểu được bầu vào chức danh mới

Theo đó, 42/48 đại biểu HĐND TP Đà Nẵng có mặt đã tiến hành bỏ phiếu kín để miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (VH-XH) HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Phạm Tấn Xử, chức danh Ủy viên UBND TP đối với ông Ngô Quang Vinh và miễn nhiệm tư cách đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh.

Các đại biểu bỏ phiếu
Kết quả, có 42/42 đại biểu có mặt tán thành đồng ý miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban VH-XH HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Phạm Tấn Xử và chức danh Ủy viên UBND TP đối với ông Ngô Quang Vinh.

Chiều cùng ngày, HĐND TP Đà Nẵng cũng tiến hành giới thiệu bà Cao Thị Huyền Trân - Phó Ban VH-XH HĐND TP Đà Nẵng để bầu vào chức danh Trưởng Ban VH-XH HĐND TP Đà Nẵng. UBND TP Đà Nẵng cũng giới thiệu bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để bầu vào chức danh Ủy viên UBND thành phố. Kết quả, có 42/42 đại biểu có mặt đồng ý bầu bà Cao Thị Huyền Trân và bà Lê Thị Bích Thuận vào các chức danh nêu trên.

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, ông Nguyễn Bá Cảnh có lý do gia đình nên ông Cảnh có đơn xin cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kết quả, có 41/42 đại biểu bỏ phiếu tán thành đồng ý cho ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Nguyễn Bá Cảnh là con trai ông Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Tin cùng chuyên mục