44 doanh nghiệp trả nợ BHXH sau khi bị kiện

(SGGP).- Ngày 21-8, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM do ông Huỳnh Thành Lập, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP, Phó Chủ tịch HĐND TP làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại cơ quan BHXH TPHCM về tình hình các doanh nghiệp vi phạm Luật BHXH. 

(SGGP).- Ngày 21-8, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM do ông Huỳnh Thành Lập, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP, Phó Chủ tịch HĐND TP làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại cơ quan BHXH TPHCM về tình hình các doanh nghiệp vi phạm Luật BHXH. 
 
Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TP cho biết, trong năm 2008 và 8 tháng đầu năm 2009, BHXH TP và BHXH các quận huyện đã khởi kiện 62 đơn vị vi phạm việc trích nộp BHXH với tổng số tiền trên 52,5 tỷ đồng. Kết quả, có 44 doanh nghiệp (DN) trả nợ BHXH sau khi bị kiện, trong đó 24 DN đã khắc phục hết nợ và 20 DN khắc phục một phần nợ sau khi bị khởi kiện hoặc trong giai đoạn lập hồ sơ kiện với tổng số tiền hơn 16,3 tỷ đồng.
 
Tuy nhiên, cũng theo ông Sang, hiệu quả khởi kiện trong thời gian vừa qua chưa được như mong muốn do thời gian thụ lý vụ kiện kéo dài làm số nợ BHXH liên tục phát sinh, đến khi đưa ra xét xử thì DN đã mất khả năng thanh toán. Trong số các vụ kiện đã được giải quyết hoặc hòa giải thành thì số tiền thu hồi để giải quyết chế độ BHXH cho người lao động đạt tỷ lệ thấp. 
 
Ngoài ra, việc tòa án yêu cầu cơ quan khởi kiện phải tạm ứng án phí, lệ phí thi hành án rồi sung công quỹ số tiền tạm ứng này khi án hết thời hiệu khởi kiện gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan BHXH khi đứng ra khởi kiện bảo vệ quyền lợi người lao động. 
 
Về vấn đề này, đại biểu Bùi Hoàng Danh, Chánh án TAND TPHCM, giải thích là do vướng quy định của luật. Ông Danh đề nghị ngay sau buổi giám sát, cơ quan BHXH TP cần có công văn nêu cụ thể vấn đề trên để TAND TP có cơ sở trình Chánh án Tòa án tối cao ra văn bản giải quyết theo hướng miễn tiền tạm ứng án phí.
 

M.HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục