(SGGP).- Ngày 31-8, ông Lê Minh Thưởng (xóm 2, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, 5 cây thị cổ thụ của gia đình ông đã chính thức được Hội đồng Cây di sản Việt Nam (thuộc Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam) công nhận là Cây di sản Việt Nam.
5 cây cổ thụ này nằm quanh trong vườn cây nhà ông Thưởng, gốc cây lớn nhất có chu vi gần 14m, gốc nhỏ nhất trên 6m, thân cao từ 25 - 32m (ảnh).
![]() |
Theo gia phả dòng họ Lê ở Nghi Thịnh, khóm cây thị này có không lâu sau khi dòng họ này từ Thanh Hóa vào vùng đất Nghi Thịnh - Nghi Lộc lập nghiệp, cách đây trên 650 năm. Hiện cây vẫn xanh tốt và đang vào cuối vụ cho trái.
Vào năm 2006, có một số người nghe tiếng tìm đến hỏi mua mỗi cây giá 30.000 USD, năm 2008 một doanh nhân có tiếng tại Hải Phòng trả ông với giá 1,5 tỷ đồng/cây, rồi gần đây một số người tiếp tục đặt vấn đề mua nhưng ông kiên quyết không bán.
Ông Thưởng cho biết, 5 cây thị này là “gia bảo sống” ông cha truyền lại cho con cháu, việc được công nhận là Cây di sản Việt Nam là niềm tự hào của gia đình, họ hàng và cả hàng xóm của ông.
Tin, ảnh: DUY CƯỜNG
Các tin, bài viết khác
-
Mở rộng đối tượng, tăng mức chăm lo tết
-
Trung đoàn Bộ binh 31: Phát huy truyền thống 75 năm anh hùng
-
Đề xuất thu hồi tài sản có dấu hiệu tham nhũng
-
Mang quà đến với người dân Bình Định, cùng đón tết an vui
-
Chiến dịch Xuân tình nguyện 2021: Sẻ chia và an toàn
-
Đặt trước cả năm mới mua được cặp chân gà Đông Tảo ăn tết giá hàng chục triệu đồng
-
Di sản kiến trúc - Hồn cốt đô thị
-
Tuổi trẻ TPHCM ra quân tình nguyện mùa xuân
-
Người giữ hương vị men rừng rượu cần ở miền Tây Quảng Ngãi
-
Ứng phó rét hại, không để trâu, bò tiếp tục chết rét