5 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được xếp hạng thế giới

Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng 1.662 cơ sở giáo dục đại học (ĐH) tốt nhất thế giới năm 2022, tăng 136 cơ sở so với năm 2021. 

Trong đó, có 5 đại diện của Việt Nam được lọt vào bảng xếp hạng THE, gồm: Trường ĐH Duy Tân và Trường ĐH Tôn Đức Thắng được xếp hạng nhóm 401-500; ĐH Quốc gia Hà Nội (nhóm 1.001-1.200); Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (nhóm 1.201+) và ĐH Quốc gia TPHCM (nhóm 1.201+). Có 2 trường ĐH dù lần đầu tiên được THE xếp hạng nhưng đã có vị trí tương đối cao là Trường ĐH Duy Tân và Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Cả 2 trường này đều được đánh giá cao ở các tiêu chí tầm nhìn quốc tế và trích dẫn khoa học.

Được công bố lần đầu vào năm 2004, cho đến nay, THE được công nhận là một trong những bảng xếp hạng uy tín đánh giá chân thực chất lượng của các trường ĐH trên toàn thế giới.  

Tin cùng chuyên mục