5 sự cố thể thao Việt Nam năm 2005

5 sự cố thể thao Việt Nam năm 2005

1. Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ IV Phạm Ngọc Viễn bị sức ép dư luận phải từ chức sau khi nhận trách nhiệm chính về vụ thua kiện cựu HLV đội U23 Việt Nam Letard (Pháp) làm bóng đá Việt Nam mất gần 200.000 USD tiền phạt.

5 sự cố thể thao Việt Nam năm 2005 ảnh 1

HLV Nguyễn Thành Vinh.

2. Vụ đánh nhau giữa các tuyển thủ đội tuyển xe đạp Việt Nam ngay tại đất Thái Lan trong cuộc đua Tour of Thailand, dẫn đến bản án treo giò vĩnh viễn tay đua Nguyễn Huỳnh Hiếu. Không chấp nhận bản án này, Hiếu đã khởi kiện Ủy ban TDTT.

3. Đường dây tiêu cực trong Giải Vô địch bóng đá quốc gia bị phanh phui nhờ sự ra tay tích cực của cơ quan điều tra. Ngày 25-8, trọng tài Lương Trung Việt bị khởi tố tạm giam 4 tháng; 30-8, đến lượt giám đốc điều hành Câu lạc bộ Đông Á Thép Pomina Vũ Tiến Thành; sau đó là Trưởng ban trọng tài Hà Nội Trương Thế Toàn bị tạm giam 4 tháng. HLV trưởng đội Đông Á Thép Pomina Nguyễn Thành Vinh cũng bị khởi tố tạm giam vì có liên quan trong vụ án này.

4. Sự cố lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2005 lại chính là vụ án một số tuyển thủ quốc gia tổ chức bán độ tại SEA Games 23. Hai nhân vật chủ chốt là tiền vệ Lê Quốc Vượng và tiền đạo Phạm Văn Quyến (đều đang chơi cho CLB SLNA) bị tạm giam 4 tháng. Một số cầu thủ được cơ quan điều tra triệu tập lấy lời khai trong vai trò người liên quan đến vụ án hoặc nhân chứng.

5. Sáu tháng sau đại hội VFF nhiệm kỳ 5, dưới sự ép của dư luận và báo chí, Phó Chủ tịch VFF Lê Thế Thọ buộc phải từ chức, vì bị quy trách nhiệm chính trong việc không thông báo cho huấn luyện viên trưởng thông tin về vụ bán độ của một số tuyển thủ quốc gia.

LINH GIAO

Tin cùng chuyên mục