5.000 người diễn tập phòng chống khủng bố tại TPHCM

Ngày 30-10, UBND TPHCM tổ chức diễn tập xử lý tình huống về an ninh, trật tự kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự trên địa bàn thành phố năm 2022 tại khu tái định cư tòa nhà tái định cư của Tập đoàn Novaland ở số 26, đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP Thủ Đức. Khoảng 5.000 người của nhiều đơn vị khác nhau đã tham gia buổi diễn tập.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng các đồng chí lãnh đạo TP tại buổi diễn tập. Ảnh: HOÀNG HÙNG  

Về phía lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập DT-22: Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư Lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đến dự còn có Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Thiếu tướng Lưu Quang Vụ, Phó Cục Trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chia sẻ, những năm gần đây, tình hình an ninh chính trị, kinh tế - xã hội trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

5.000 người diễn tập phòng chống khủng bố tại TPHCM ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập, phát biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG  

Tại Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động và số đối tượng cơ hội, chống đối chính trị gia tăng, các hoạt động chống phá và lợi dụng tình trạng sai phạm trên lĩnh vực kinh tế, gần nhất là các vụ việc liên quan Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, vụ Việt Á… để phát tán các thông tin xấu độc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kích động, lôi kéo quần chúng Nhân dân tham gia các hoạt động gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại TPHCM, thời gian qua nhìn chung tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ. Các thế lực thù địch vẫn ráo riết hoạt động chống phá, tập trung lôi kéo số đối tượng cơ hội, chống đối chính trị thực hiện các hành vi chống Đảng, Nhà nước, phần đông là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, buổi diễn tập xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự, phòng chống khủng bố và diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự là công tác thường xuyên. Đây còn là hoạt động nhằm thực thi quy định của pháp luật về phòng, chống khủng bố và pháp luật về quốc phòng.

5.000 người diễn tập phòng chống khủng bố tại TPHCM ảnh 3 Diễn tập xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự, phòng chống khủng bố. Ảnh: HOÀNG HÙNG 
Theo đồng chí Phan Văn Mãi, các năm 2020 và 2021, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TPHCM không tổ chức diễn tập trên địa bàn. Năm 2022, trên cơ sở theo dõi, đánh giá và dự báo tình hình an ninh chính trị thế giới, trong nước, TPHCM tổ chức diễn tập xử lý tình huống về an ninh trật tự kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện của thành phố.
Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, buổi diễn tập nhằm nâng cao nhận thức về công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành xử lý tình huống diễn tập của Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố TPHCM, Ban Chỉ huy thống nhất các địa phương. Qua đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn xử lý các tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố xảy ra trên địa bàn thành phố. Đồng thời giúp củng cố, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng công an, quân sự với các sở, ngành; đảm bảo duy trì, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, buổi diễn tập có sự tham gia của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Sư đoàn Không quân 370, Bộ Quốc phòng sẽ nâng cao hiệu quả phối hợp trong xử lý tình huống ở các cấp độ phức tạp. Đây là kinh nghiệm cần thiết để TPHCM học tập, vận dụng vào thực tiễn trong thời gian tới.

5.000 người diễn tập phòng chống khủng bố tại TPHCM ảnh 4 
5.000 người diễn tập phòng chống khủng bố tại TPHCM ảnh 5 Lực lượng công an tham gia diễn tập. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước đó, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM tóm tắt một số nội dung trọng tâm về buổi diễn tập. Các đơn vị diễn tập thực binh xử lý tình huống tại hiện trường được chia thành 2 phần: báo cáo kết quả huấn luyện và diễn tập thực binh xử lý 4 tình huống giả định.

Trong đó, nội dung phần diễn tập thực binh là: do bức xúc trước việc các dịch vụ hành chính công bị tê liệt, các dịch vụ cơ bản bị đình trệ và sự tác động của các thông tin xấu độc, mang tính kích động trên mạng nên xảy ra tình huống tập trung đông người. Cụ thể, khoảng 1.200 người gồm lao động tự do, công nhân, người dân khiếu kiện liên quan đất đai, đối tượng hình sự, ma túy… di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau tập trung trước trụ sở UBND TPHCM căng nhiều băng rôn, biểu ngữ có nội dung khiếu nại, khiếu kiện. Một số người có hành vi, thái độ gay gắt, đòi gặp, làm việc với “lãnh đạo UBND TPHCM” và “đoàn công tác của các cơ quan Trung ương” như thông tin họ nắm bắt trên mạng xã hội. Đặc biệt, tại khu vực xảy ra tập trung đông người, xuất hiện người nước ngoài, viên chức một số cơ quan lãnh sự nước ngoài đến quay phim, chụp ảnh, tiếp xúc, phỏng vấn, thu thập thông tin từ đám đông tập trung gây rối...
Ngoài ra, có một số tình huống giả định khác: do bị các thành viên tổ chức phản động lưu vong trà trộn kích động, khoảng 600 người tập trung phá rối an ninh trật tự, đập phá, đốt xe, thiết bị… của các lực lượng chức năng trước trụ sở UBND TPHCM; xảy ra cháy ở nhà cao tầng...
5.000 người diễn tập phòng chống khủng bố tại TPHCM ảnh 6 
5.000 người diễn tập phòng chống khủng bố tại TPHCM ảnh 7 Xử lý tình huống giả định xảy ra cháy ở nhà cao tầng. Ảnh: HOÀNG HÙNG 

Trong phần 2 diễn tập thực binh, Công an TPHCM chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động diễn tập thực binh xử lý, trong đó có lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm của Công an TPHCM và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động ngăn chặn, đánh bắt 2 xe ô tô, tấn công trấn áp và bắt giữ 15 đối tượng khủng bố và "Đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng, xử lý bom, mìn, có sử dụng phương tiện tàu bay đổ bộ đường không, ca nô đổ bộ bằng đường thủy tiếp cận mục tiêu, tiêu diệt khủng bố".

5.000 người diễn tập phòng chống khủng bố tại TPHCM ảnh 8 Diễn tập giải cứu nạn nhân trên nhà cao tầng. Ảnh: HOÀNG HÙNG  

Buổi diễn tập diễn ra từ 8 giờ đến gần 11 giờ ngày 30-10, với sự tham gia của các lực lượng, phương tiện thuộc Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an), Sư đoàn Không quân 370 (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh TPHCM, Bộ đội biên phòng TPHCM…

Trong buổi diễn tập có sử dụng trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng phòng chống khủng bố, bạo loạn, tác chiến điện tử, xử lý hóa chất, tiêu độc khử trùng.

Trước đó, Ban Chỉ đạo diễn tập chọn 8 quận trọng điểm gồm: 1, 3, 4, 5, 6, 8, Bình Tân, Tân Phú để tổ chức diễn tập về an ninh, trật tự kết hợp diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự trên địa bàn và hoàn tất diễn tập trước ngày 16-10. Ở cấp xã khoảng 30% trên tổng số các phường, xã, thị trấn ở thành phố được chọn để tổ chức diễn tập, đã hoàn tất trước ngày 30-9. 

Tin cùng chuyên mục