* Báo SGGP đoạt 2 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà chúc mừng các nhà báo đoạt giải báo chí TPHCM lần thứ 25. Ảnh: THÙY VY
Tối 21-6, tại Nhà hát Đài Truyền hình TPHCM, lễ trao giải Báo chí TPHCM lần thứ 25 đã được tổ chức trọng thể.
Đến dự có: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Xuân Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà, Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trương Minh Nhựt, cùng nhiều phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn TPHCM.
Đánh giá chất lượng giải báo chí năm nay, ông Dương Trọng Dật, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng ban Giám khảo, cho biết: 126 tác phẩm dự thi của 19 đơn vị báo chí TP đã phản ánh cổ động những nỗ lực của đội ngũ làm báo TP. Nhiều bài báo đoạt giải đã góp phần làm sáng tỏ đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, phát hiện nhân tố mới, thẩm định những chính sách không phù hợp với thực tế đời sống, thực sự trở thành chiếc cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Nhiều bài báo đã dũng cảm mổ xẻ tận cùng những tiêu cực, những biểu hiện tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, được dư luận đồng tình và tạo hiệu quả xã hội cao.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài chúc mừng phóng viên Báo SGGP Nguyễn Vinh, Phạm Trường (giữa) đoạt giải báo chí TPHCM lần thứ 25. Ảnh: Thùy Vy
Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP Nguyễn Thành Tài nhấn mạnh: Thông qua báo chí, lãnh đạo TP có dịp nhìn lại những chủ trương, chính sách mà mình đã đề ra để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tế cuộc sống.
Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải cho 56 tác giả - nhóm tác giả xuất sắc nhất trong số các tác giả và tác phẩm dự thi, gồm: 7 giải nhất (có 2 giải A), 12 giải nhì, 18 giải ba và 19 giải khuyến khích cho các tác phẩm thuộc 7 nhóm nội dung. Báo SGGP đoạt 1 giải nhất, 1 giải A, 2 giải nhì, 1 giải ba. Trong đó có giải nhất thể loại Phóng sự - Điều tra với loạt bài 3 kỳ “Núi vàng công sản đang bị sử dụng lãng phí ra sao?” của tác giả Phạm Trường; giải A nhóm Công trình tập thể - Chuyên đề với chương trình “Nhà búp bê”.
Giải nhì thể loại chính luận, xã luận thuộc về tác phẩm “Dối dân, tội gì?” của tác giả Võ Hàn Lam. Giải nhì thể loại tin - ảnh báo chí thuộc về loạt tin “4 trẻ em Trung Quốc được Công an Việt Nam giải cứu” của tác giả Nguyễn Vinh. Tác giả Minh Ngọc đoạt giải ba nhóm biểu dương nhân tố mới về ngành y tế TPHCM, với bài “Bác sĩ Nguyễn Liễn, người chữa bệnh cho Bác Hồ năm xưa”.
MAI HƯƠNG