58 người chết vì tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 2-9

Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, trong ngày 4-9,  toàn quốc xảy ra 25 vụ làm chết 22 người, bị thương 16 người, trong đó toàn bộ là tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ.
Tai nạn đường sắt tại xã Cự Nẫm (huyện Bố Trạch) giữa tàu SE3 tuyến Bắc – Nam và máy xúc
Tai nạn đường sắt tại xã Cự Nẫm (huyện Bố Trạch) giữa tàu SE3 tuyến Bắc – Nam và máy xúc

 Như vậy, tính chung cả 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 75 vụ TNGT, làm chết 58 người, bị thương 58 người, tăng 4 vụ và 25 người chết so với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm trước.

Theo đánh giá chung của Uỷ ban ATGT Quốc gia, với sự tăng cường của các lực lượng chức năng, tình hình trật tự ATGT trong 3 ngày nghỉ lễ 2-9 được đảm bảo, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, số vụ tai nạn và số người chết vì TNGT vẫn ở mức cao, nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện mô tô xe máy với các vi phạm chủ yếu là chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, thiếu quan sát, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm quy định nồng độ cồn, không bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện. Đặc biệt, vẫn còn xảy ra 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết tại Hưng Yên, 1 vụ TNGT đường sắt làm tắc nghẽn tuyến đường sắt Bắc – Nam gần 14 giờ.

Bên cạnh đó, tình hình ùn ứ giao thông vẫn tái diễn trên một số tuyến cửa ngõ ra vào TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh vào giờ cao điểm ngày 1-9 và 4-9 do mật độ phương tiện tăng cao. Hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải đường bộ vẫn còn xảy ra trên một số tuyến đường bộ như tình trạng xe khách chở quá số người, thu tiền quá giá vé quy định vẫn diễn ra trong ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cũng cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng đã xử lý 9.175 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, nộp kho bạc Nhà nước 6 tỷ 428 triệu đồng, tạm giữ 65 ô tô, 997 mô tô, tước 667 GPLX. 

Tin cùng chuyên mục