6 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương Olympic Toán Quốc tế năm 2018

Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT vừa thông báo kết quả dự thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 59 năm 2018 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo đó, cả 6/6 thí sinh dự thi đều đoạt Huy chương, gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.

Đội tuyển thi toán quốc tế cửa Việt Nam
Đội tuyển thi toán quốc tế cửa Việt Nam

Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT vừa thông báo kết quả dự thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 59 năm 2018 của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Theo đó, cả 6/6 thí sinh dự thi đều đoạt Huy chương, gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.

 Cụ thể, em Nguyễn Quang Bin, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học  Quốc gia Hà Nội đoạt Huy chương Vàng.

2 Huy chương Bạc thuộc về em Phan Minh Đức, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Hà Nội và em Trịnh Văn Hoàn, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng.

3 Huy chương Đồng thuộc về em Trần Việt Hoàng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng; em Trương Mạnh Tuấn, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học  Quốc gia Hà Nội; em Đỗ Hoàng Việt, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu, tỉnh Đồng Tháp.

Với kết quả này, Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2018 tiếp tục khẳng định 100% thí sinh tham dự đoạt Huy chương trong những năm gần đây.

Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức đón đoàn dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2018 tại Sân bay quốc tế Nội Bài vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 15-7.

So với thành tích dự Olympic Toán quốc tế 2017, thành tích của Việt Nam năm nay khiêm tốn hơn nhiều (năm 2017 Việt Nam đoạt  4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng, xếp thứ 3 toàn đoàn).

Tin cùng chuyên mục