68 nước tham gia công ước đa phương chống trốn thuế

Theo Irish Times, tại Paris (Pháp), 68 nước, trong đó có 33 thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECED) đã ký Công ước đa phương nhằm ngăn chặn các công ty đa quốc gia chuyển lợi nhuận đến các nước khác nhằm lách luật, trốn thuế. 
Hơn 60 nước ký hiệp định thuế chưa từng có tiền lệ. Ảnh: baltictimes
Hơn 60 nước ký hiệp định thuế chưa từng có tiền lệ. Ảnh: baltictimes
Công ước trên là một trong những kế hoạch hành động được Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) thông qua tháng 11-2015 nhằm giúp các nước thành viên đảm bảo tính pháp lý của các hiệp ước thuế song phương mà không cần tiến hành các cuộc đàm phán riêng rẽ lại giữa các nước.

Ngoài ra, công ước mới cũng giúp thu hẹp lỗ hổng pháp lý trong các hiệp ước thuế và ngăn chặn các công ty đa quốc gia chuyển lợi nhuận ra nước ngoài để trốn thuế. 

Tin cùng chuyên mục