85 phóng viên và báo chí quốc tế sẽ đưa tin về ITE HCM 2017

Chiều 15-8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM năm 2017 (ITE HCM 2017). 
Du khách quốc tế tìm hiểu thông tin tại Trạm thông tin du lịch TPHCM
Du khách quốc tế tìm hiểu thông tin tại Trạm thông tin du lịch TPHCM

Sự kiện quốc gia này chính thức diễn ra từ ngày 7-9 đến 9-9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, quận 7, TPHCM.

Theo Sở Du lịch TP, ước tính có hàng chục ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế sẽ tham gia ngày hội du lịch. Tính đến hết ngày 15-8, đã có hơn 26 quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký tham dự sự kiện, gồm Australia, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Philippnes, Brazil, Indonesia…

Có 262 gian hàng của các công ty lữ hành, doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế đăng ký tham dự, đạt 87% so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, có khoảng 50 phóng viên và 35 báo, đài truyền hình quốc tế đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tới đưa tin, như: Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Công (Trung Quốc), Đức, Ấn Độ, New Zealand, Hà Lan…

Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có các hoạt động, gồm: Hội thảo về phát triển du  lịch MICE (du lịch kết hợp sự kiện, hội thảo, hội nghị) tại TPHCM, hội thảo giới thiệu các thị trường khách du lịch trọng điểm của Việt Nam, tọa đàm du lịch Việt Nam – Italia…

Song song đó còn diễn ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá tour cho du khách nội địa cũng như các tour nước ngoài ; các cuộc hẹn gặp giữa người mua, người bán nội vùng…

Trao đổi tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu Sở Du lịch TP cùng các đơn vị liên quan ngoài việc “chăm chút” cho sự kiện ITE HCM 2017 thì cũng cần quan tâm đầu tư quảng bá nét đẹp áo dài truyền thống dân tộc, lồng ghép các yếu tố văn hóa, ẩm thực đặc trưng vùng miền của nước ta...
“ Làm sao phải quảng bá thật ấn tượng để du khách nhớ mãi. Riêng việc quảng bá về áo dài lần này nhằm chuẩn bị cho Lễ hội áo dài TPHCM diễn ra vào tháng 3 năm 2018 tới đây”, đồng chí Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh.

Trước đó, giữa tháng 3-2017, đã diễn ra sự kiện Lễ hội áo dài thu hút đông đảo sự góp mặt của người dân, các lãnh sự và phu nhân, du học sinh các nước tại Việt Nam. Ví dụ như Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ý, Phần Lan Nhật Bản…

Lễ hội áo dài được tổ chức vào tháng 3 hàng năm đã trở thành thương hiệu đặc trưng của TPHCM.

Tin cùng chuyên mục