Đến nay, tiến trình phục hồi chấn thương của Văn Hậu và Ngọc Hải đang rất tốt, bộ đôi này không ra sân ở trận gặp Philippines vừa qua cũng nhằm để giữ gìn thể trạng tốt nhất trước ngày AFF Cup 2022 khởi tranh. Điểm đáng chú ý ở đội hình ĐT Việt Nam hiện nay chính là xây dựng lực lượng xung quanh bộ khung của CLB Hà Nội, đội vừa mới giành ngôi vô địch V-League 2022.
Như ở trận gặp Philippines vừa qua, ông Park đã đưa Tuấn Hải - Văn Quyết vào đội hình xuất phát, bên cạnh đó là Hùng Dũng thi đấu ở vị trí trung tâm quen thuộc. Tuấn Hải sẽ là thách thức lớn nhất cho Tiến Linh trong việc cạnh tranh vị trí đá chính qua phong độ tỏa sáng ở V-League 2022. Bên cạnh đó, Văn Quyết đã được ông Park tin dùng suốt 90 phút, và niềm tin ấy đã được Văn Quyết đền đáp bằng bàn thắng vào cuối trận.
Hay sự trở lại của Văn Hậu sẽ làm cho cuộc cạnh tranh vị trí với Hồng Duy ở hành lang trái thêm quyết liệt, rồi ngay cả một Hùng Dũng ổn định phong độ cũng sẽ cố gắng duy trì điều đó khi mà Quang Hải “khát” tìm lại mình sau thời gian như… biến mất ở Pau FC. Vị trí mà khó bị cạnh tranh nhất có lẽ là ở nhóm “gác đền” mà thủ môn Văn Lâm gần như chắc suất ở số 1.
Nhìn chung, với dàn lực lượng như trên, đội tuyển Việt Nam xứng đáng là ứng viên cho ngôi đầu bảng ở AFF Cup 2022, cũng như là ứng viên cho ngôi vô địch bên cạnh Thái Lan. Vấn đề với thầy trò ông Park là phải giành ngôi đầu bảng B để tránh những rủi ro như ở AFF Cup 2020. Bảng này ngoại trừ Lào được xem là yếu nhất, 3 đội còn lại là Malaysia, Myanmar và Singapore đều đáng gờm như nhau.
Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam khá thuận lợi khi gặp đội yếu nhất là Lào ở trận mở màn trên sân khách, sau đó về sân nhà tiếp Malaysia - đối thủ “xương” nhất ở bảng này. Tiếp đến là sang Myanmar tranh tài trước khi hoàn tất vòng bảng với Singapore trên sân nhà. Nhiều lợi thế cho ông Park ở giải đấu cuối cùng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, liệu ông sẽ tận dụng tốt để làm món quà chia tay thật đẹp là ngôi vô địch AFF Cup 2022?