Ai Cập, Israel, Palestine hợp tác sản xuất khí đốt

Ai Cập, Israel và Palestine đang xúc tiến một thỏa thuận khai thác khí đốt tại dải Gaza. Một quan chức Palestine cho biết nền kinh tế Palestine sẽ thu được lợi ích khổng lồ từ nguồn dự trữ khí tự nhiên.

Chính quyền Palestine năm 1999 đã trao quyền cho công ty năng lượng British Gas tiến hành thăm dò khí đốt tại khu vực, nhưng sau đó công ty này đã rút khỏi hợp đồng. Công ty Shell năm 2016 nhận thầu nhưng 2 năm sau cũng rút đi do Israel phản đối và một số tranh chấp khác. Kể từ đó đến nay Palestine vẫn tìm kiếm nhà đầu tư cho dự án trị giá 1,1 tỷ USD nhằm khai thác khoảng 28 tỷ m3 khí tự nhiên.

Tin cùng chuyên mục