Âm nhạc hàn lâm với công chúng trẻ

Âm nhạc hàn lâm với công chúng trẻ

Gần đây, các chương trình hòa nhạc mang tính giáo dục, định hướng thẩm mỹ có chất lượng đã được Trung tâm biểu diễn (TTBD) Nhạc viện TPHCM tổ chức tại Phòng hòa nhạc 112 Nguyễn Du Q1. Đó là chương trình của nhạc trưởng Đỗ Kiên Cường cùng Dàn nhạc giao hưởng (DNGH) và một số chương trình khác, đã thu hút được nhiều khán thính giả trẻ, đặc biệt là sinh viên các trường đại học và các trường quốc tế trên địa bàn TPHCM.

Dường như, đây là hệ quả tất yếu khi mà trên các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng có nhiều chương trình giống nhau về nội dung, ca sĩ thể hiện, phong cách biểu diễn… Những điểm giống nhau ban đầu có thể thu hút tuổi teen và công chúng trẻ, nhưng vì quá nhiều nên dẫn đến sự bão hòa và nhàm chán, đòi hỏi họ phải đi tìm đến những cái mới (thực chất thì không mới), là dòng nhạc hàn lâm cổ điển.

Âm nhạc hàn lâm với công chúng trẻ ảnh 1

Chương trình hòa nhạc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đỗ Kiên Cường.

Có thể nói, ngoài chức năng đào tạo chính quy về âm nhạc, Nhạc viện TPHCM còn tham gia các chương trình biểu diễn, mở rộng hợp tác giao lưu trong và ngoài nước, góp phần định hướng thẩm mỹ và nâng cao dân trí trong đời sống cộng đồng…

Để bảo đảm việc thường xuyên “sáng đèn” tại khán phòng của nhạc viện, ngoài nguồn kinh phí của nhà nước “khoán thu khoán chi”, TTBD của Nhạc viện TPHCM phải rất năng động trong việc tìm kiếm các nguồn tài trợ, nhất là khi tiền bán vé không đủ “lấy thu bù chi” như hiện nay.

Qua những chương trình gần đây, sự xuất hiện ngày càng đông khán thính giả trẻ chứng tỏ tiêu chí về biên tập và tổ chức chương trình của TTBD đã đi đúng hướng và đang dần mang lại hiệu quả. Đó là, chọn lọc các tác phẩm kinh điển dễ nghe của các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới, kết hợp dân tộc và hiện đại, giới thiệu tác phẩm của các nhạc sĩ Việt Nam.

Sắp tới, TTBD dự kiến sẽ tổ chức chương trình Âm nhạc diễn giải dành cho trẻ em và công chúng yêu nhạc hàn lâm vào sáng chủ nhật, mỗi tháng một lần… Ngoài ra, các chương trình mang tính xã hội cũng được chú trọng về chất lượng như Theo dòng thời gian, Tiếng hát Lệ Thu và những tác phẩm vàng son, giới thiệu Những ca sĩ và nhạc sĩ thành danh từ Nhạc viện TPHCM… kết hợp giữa nhạc nhẹ và nhạc giao hưởng - thính phòng.

Ở Việt Nam, đây là đặc điểm nổi bật về sự hội nhập của dòng nhạc hàn lâm với các dòng nhạc khác mà không sợ bị “ngôn ngữ bất đồng”, tuy nhiên, việc hòa âm phối khí kết hợp giữa nhạc nhẹ và nhạc giao hưởng – thính phòng còn rất dè dặt và có nhiều hạn chế, mặc dù đây là mảnh đất được nhiều đối tượng sinh viên và giới trí thức quan tâm nhưng chưa được đầu tư và khai thác hợp lý.

Để khuyến khích khán thính giả trẻ đến với dòng nhạc hàn lâm, TTBD của nhạc viện đã tìm cách thu hút đối tượng này như miễn phí cho sinh viên của nhạc viện, bán vé giảm giá cho sinh viên các trường đại học với 30.000 đồng/vé lầu, 50.000 đồng/vé tầng trệt… Chương trình của nhạc trưởng Y.Fukumura (Nhật Bản) và DNGH vừa qua có hiện tượng “cháy vé” là tín hiệu đáng mừng!

Đối với những người yêu thích và tâm huyết với dòng nhạc hàn lâm, việc được thưởng thức những chương trình hòa nhạc giao hưởng – thính phòng thường xuyên là món ăn tinh thần không thể thiếu được. Việc đầu tư cho sự tồn tại và phát triển dòng nhạc này đạt chất lượng cao ở Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng, chính là góp phần cho việc đánh giá về trình độ văn hóa âm nhạc cao hay thấp của một quốc gia.

ĐAN VI

Tin cùng chuyên mục