Ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng – MTP đạo nhạc Hàn Quốc

(SGGP)- Sau khi nhận được đề nghị của Cục Bản quyền tác giả (Công văn số  316/BQTG-ĐK) về việc thẩm định ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” – sáng tác của Sơn Tùng – MTP, Hội Âm nhạc Việt Nam đã thành lập Hội đồng thẩm định gồm 7 nhạc sĩ: Doãn Nho, Trương Ngọc Ninh, Phó Đức Phương, Đỗ Bảo, Lê Minh Sơn, Dương Khắc Linh và Võ Thiện Thanh. Sau khi nghe, phân tích hai tác phẩm và nghiên cứu các định nghĩa về tác phẩm theo các qui định luật pháp (Điều 4, mục 7 Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005), Hội đồng thẩm định đã khẳng định: Tác phẩm “Chắc ai đó sẽ về” tác giả Sơn Tùng – MTP sao chép tác phẩm “Because I miss you” của Jung Yong Hwa.
Ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng – MTP đạo nhạc Hàn Quốc

(SGGP)- Sau khi nhận được đề nghị của Cục Bản quyền tác giả (Công văn số  316/BQTG-ĐK) về việc thẩm định ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” – sáng tác của Sơn Tùng – MTP, Hội Âm nhạc Việt Nam đã thành lập Hội đồng thẩm định gồm 7 nhạc sĩ: Doãn Nho, Trương Ngọc Ninh, Phó Đức Phương, Đỗ Bảo, Lê Minh Sơn, Dương Khắc Linh và Võ Thiện Thanh. Sau khi nghe, phân tích hai tác phẩm và nghiên cứu các định nghĩa về tác phẩm theo các qui định luật pháp (Điều 4, mục 7 Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005), Hội đồng thẩm định đã khẳng định: Tác phẩm “Chắc ai đó sẽ về” tác giả Sơn Tùng – MTP sao chép tác phẩm “Because I miss you” của Jung Yong Hwa.

Đề rõ hơn về kết luận trên, báo SGGP xin dẫn ý kiến nhận định của cá nhạc sĩ: Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh khẳng định “Đây là hành vi ăn cắp tinh xảo”; Nhạc sĩ Doãn Nho: “Nghe tác phẩm “Chắc ai đó sẽ về” thấy rõ âm hưởng của tác phẩm “Because I miss you” của Hàn Quốc từ trường độ, cao độ, tuy có di chuyển một chút, nhưng chỉ di chuyển rất ít; vẫn chằn chặn, vuông góc, đặc biệt là những đoạn chính. Đây rõ ràng không phải là một tác phẩm độc lập, mà là có cóp của tác giả Hàn Quốc”; Nhạc sĩ Đỗ Bảo: “Đây là tác phẩm đạo nhạc tinh vi, đạo nhạc kiểu mới”; Nhạc sĩ Phó Đức Phương: “Đây là hành vi ăn cắp nghiệp dư”; Các Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, Dương Khắc Linh, Lê Minh Sơn đều khẳng định: đây là hành vi “ăn cắp” không thể chấp nhận được!
.
Hội đồng thẩm định thống nhất kết luận: Đây là hành vi đạo nhạc – vi phạm quyền tác giả theo Luật Việt Nam và Luật quốc tế. Đề nghị Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch xử lý nghiêm khắc vấn đề này theo luật; không cho phổ biến lưu hành tác phẩm này đồng thời xử lý nghiêm minh tác giả sáng tác theo luật định.

Ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” là ca khúc chính của bộ phim “Chàng trai năm ấy” do Công ty Cổ phần Truyền thông Thế giới Giải Trí sản xuất và bộ phim dự kiến sẽ ra rạp ngày 14-11. Nhưng do vướng “nghi án” đạo nhạc, nên bộ phim đã không thể ra rạp theo kế hoạch. Phía Cục Điện ảnh cho biết, tác phẩm chỉ được cấp phép phát hành, khi không có tranh chấp. Và vì thế, nếu sự việc này không có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, con đường ra rạp của bộ phim là rất khó khăn.

Phim “Chàng trai năm ấy”

Trong khi đó, mới đây, trả lời một tờ báo, ông Vũ Ngọc Hoan – Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả , cho biết: "Cục Bản quyền đã nhận được văn bản kết luận của Hội đồng thẩm định về ca khúc của Sơn Tùng - MTP, tuy nhiên phía Cục sẽ không đưa ra bất kỳ xử lý nào vì theo đúng quy trình, Cục sẽ giải quyết nếu như có đơn thư kiện cáo. Việc đánh giá đạo hay không đạo nhạc thì phải có ý kiến nhiều chiều chứ không thể tùy tiện đánh giá, ảnh hưởng tới việc sáng tác của các bạn trẻ". Trả lời này của ông Vũ Ngọc Hoan chỉ khiến công chúng hoang mang, vì chính Cục Bản quyền Tác giả có văn bản yêu cầu Hội nhạc sĩ Việt Nam thành lập Hội đồng thẩm định, nhưng sau khi có kết luận của Hội đồng, chính Cục Bản quyền (ở đây là ông Vũ Ngọc Hoan đại diện) lại “không đưa ra bất kỳ xử lý nào và chỉ xử lý giải quyết khi có đơn thư kiện cáo”! Cục Bản Quyền Tác giả yêu cầu thẩm định, sau đó lại phủ nhận và lo lắng “Ảnh hưởng đến việc sáng tác của các bạn trẻ”!!!. Vậy là Cục Bản Quyền Tác giả cứ ngồi chờ, nếu phía nghệ sĩ Hàn Quốc kiện thì lúc đó Cục mới… vào cuộc chăng?!
.

Như Hoa

Tin cùng chuyên mục