Cuộc bầu cử được tổ chức trong bối cảnh các cuộc biểu tình kêu gọi hủy bỏ Luật Công dân, được các nhà phê bình cho rằng gây thiệt thòi cho 200 triệu người Hồi giáo Ấn Độ.
BJP chỉ giành được 25 trong số 81 ghế tại nghị viện bang. Đảng Quốc đại và các đồng minh đã giành được 47 ghế, chấm dứt 5 năm kiểm soát lập pháp của BJP tại bang này. Kể từ tháng 12-2018, BJP đã mất quyền kiểm soát lập pháp ở 5 bang: Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Maharashtra và giờ đây là Jharkhand. Tuy nhiên, BJP vẫn giành chiến thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử quốc gia hồi tháng 5 tiếp tục năm cầm quyền nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai sau chiến thắng lần thứ nhất vào năm 2014.
Các tin, bài viết khác
-
Điều tân Tổng thống Mỹ sẽ làm
-
Tân Tổng thống Mỹ cam kết khôi phục quan hệ với các đồng minh
-
Một ngày của lịch sử và hy vọng
-
Lễ nhậm chức Tổng thống chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ
-
Bắc Kinh phản đối Mỹ trấn áp các công ty Trung Quốc
-
Thông điệp chia tay của đệ nhất phu nhân Mỹ
-
Ấn Độ xét tăng thuế nhập khẩu đến 10%
-
Nhà hàng thuần chay ở Pháp giành được sao Michelin
-
Eurozone điều phối kế hoạch phục hồi kinh tế
-
Nguy cơ đại dịch đói cận kề