Ấn Độ quyết tâm bảo vệ lãnh thổ

Theo Hindustimes, ngày 3-7, phát biểu trong chuyến thăm bất ngờ đến Leh, thủ phủ vùng Ladakh, nơi binh sĩ Ấn Độ thời gian qua có các cuộc đối đầu căng thẳng với binh lính Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định New Delhi sẽ không lùi bước trong cuộc đối đầu để bảo vệ lãnh thổ của mình.
Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại Gagangir, khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, ngày 17-6-2020. Ảnh: TTXVN
Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại Gagangir, khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, ngày 17-6-2020. Ảnh: TTXVN

Ông nhấn mạnh, kỷ nguyên của chủ nghĩa bành trướng đã chấm dứt, thế giới đang ở trong kỷ nguyên của sự phát triển và cạnh tranh cởi mở. Trước đó, Ấn Độ đã kêu gọi Trung Quốc đảm bảo việc nhanh chóng khôi phục hòa bình và yên tĩnh ở các khu vực biên giới, phù hợp với những điều khoản của các thỏa thuận liên quan giữa hai nước.

Chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cảnh báo Bắc Kinh sẽ có các biện pháp trả đũa trước việc Ấn Độ gây khó dễ cho hàng nhập khẩu từ Trung Quốc do căng thẳng biên giới hai nước.

Tin cùng chuyên mục