Ấn Độ thành lập Trung tâm Điều phối mạng quốc gia

Chính phủ Ấn Độ vừa thành lập một Trung tâm Điều phối mạng quốc gia (NCCC) để đối phó với các mối đe dọa an ninh mạng, trong đó có cả những mối đe dọa từ việc sử dụng sai mục đích các phương tiện truyền thông xã hội.
Ấn Độ thành lập Trung tâm Điều phối mạng quốc gia
 Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Hansraj Gangaram Ahir cho biết tại nước này đã xảy ra nhiều vụ liên quan đến việc sử dụng sai mục đích các phương tiện truyền thông xã hội, gây ra những tâm lý bất ổn và rối loạn trong xã hội.
Việc thành lập NCCC được công bố sau vụ đề thi tốt nghiệp trung học bị lọt ra bên ngoài trước các kỳ thi quan trọng khiến cho hàng triệu học sinh trung học của nước này phải thi lại.

Tin cùng chuyên mục