An Giang liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển 40kg nghi cần sa

Chiều 16-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, lực lượng chức năng vừa liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển 40 kg nghi cần sa khô từ Campuchia vào Việt Nam.

Lực lượng chức năng phát hiện đối tượng vận chuyển 30 kg nghi cần sa 

Cụ thể, vào khoảng 1 giờ 20 phút ngày 15-12, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Phú Hội trong lúc tuần tra ở xã Phú Hội (huyện An Phú), thì phát hiện 1 đối tượng đang vận chuyển các túi hàng đi từ biên giới Campuchia về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra phát hiện bên trong các túi chứa 30 kg cây, hoa thảo mộc khô (nghi là cần sa). Qua lấy lời khai, đối tượng tên Nguyễn Văn Minh (SN 1961, ngụ xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang), đã vượt biên trái phép qua Campuchia để nhận hàng của một đối tượng tên Hồng, sau đó mang về An Giang.

Sáng 16-12, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Vĩnh Gia khi kiểm tra trên địa bàn xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn) phát hiện 2 đối tượng đang di chuyển từ Campuchia về Việt Nam cách đường biên giới khoảng 500m có biểu hiện nghi vấn. Khi 2 đối tượng vượt biên giới qua Việt Nam thì bỏ bao hàng xuống cống thoát nước và quay trở lại Campuchia. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra bao hàng phát hiện bên trong chứa 10 kg nghi là cần sa.

                                      

Tin cùng chuyên mục