Ấn - Trung đàm phán giảm căng thẳng biên giới

Theo Hindustantimes, ngày 2-8, Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức đàm phán cấp Tư lệnh Quân đoàn lần thứ 5 nhằm thảo luận các biện pháp tiếp theo để hạ nhiệt căng thẳng biên giới.

Cuộc đàm phán diễn ra tại khu vực Moldo do Trung Quốc kiểm soát ở gần đường Ranh giới thực tế (LAC). Đây cũng là địa điểm diễn ra các cuộc đàm phán vòng 1 và 2. Trung Quốc được cho là chưa tuân thủ lộ trình rút lui hoàn toàn mà hai bên đã đạt được trong cuộc họp cấp Tư lệnh Quân đoàn ngày 14-7.

Ấn Độ cáo buộc binh sĩ Trung Quốc có động thái rút lui nhưng sau đó quay trở lại, vì vậy cần có sự kiểm chứng liên tục. 

Căng thẳng biên giới Ấn - Trung leo thang từ cuối tháng 4, hai nước đã đưa quân tăng viện và khí tài hạng nặng lên khu vực biên giới. Sau đó, hai bên đã xúc tiến các cuộc đàm phán cấp cao nhằm giảm leo thang, khôi phục hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới.

Tin cùng chuyên mục