Matthew Green (ảnh), 40 tuổi, đã trở thành người đầu tiên có quả tim nhân tạo được nạp điện từ một nguồn di động. Anh Matthew bị hội chứng cơ tim thất phải gây rối loạn nhịp. Các bác sĩ phẫu thuật Anh đã thực hiện ca cấy ghép kéo dài 6 tiếng để thay thế trái tim cũ của Matthew.
![]() |
Điểm đặc biệt của trái tim nhân tạo này là nó được nạp điện từ một nguồn di động nhỏ gọn nặng 6kg đặt trong một chiếc túi đeo sau lưng, khác với các quả tim nhân tạo trước đây đòi hỏi bệnh nhân phải gắn liền với một thiết bị đặc biệt trong bệnh viện.
Giá thành của quả tim nhân tạo mới nhất này lên tới 100.000 bảng Anh (163.000 USD), với chi phí bảo dưỡng là 20.000 bảng Anh (33.000 USD)/năm.
P.NAM
Các tin, bài viết khác
-
Hơn 30 triệu lượt tải Bluezone
-
Gỗ nhân tạo - tương lai của ngành nội thất
-
SHTPLabs ký hợp đồng thương mại hóa 80.000 chai nước súc miệng ASIN
-
Tạo nguồn nhân lực công nghệ AI
-
Thu hút 165 doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn
-
Đột phá cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
-
Cấp thiết đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số
-
Đột phá trong quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
-
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong quản lý dân cư
-
Đào sỏi, có kiếm ra vàng?